New York bắt đầu hoạt động trở lại sau phong tỏa

Chính quyền TP New York, Mỹ ngày 8-6 đã chính thức cho phép nhiều lĩnh vực trong TP được hoạt động lại sau thời gian phong tỏa để chiến đấu với đại dịch Covid-19, vốn đã cướp đi sinh mạng của gần 22 nghìn người dân thành phố.

NDĐT – Chính quyền TP New York, Mỹ ngày 8-6 đã chính thức cho phép nhiều lĩnh vực trong TP được hoạt động lại sau thời gian phong tỏa để chiến đấu với đại dịch Covid-19, vốn đã cướp đi sinh mạng của gần 22 nghìn người dân thành phố.

Chính xác 100 ngày sau ca mắc Covid-19 đầu tiên được xác nhận tại TP New York, người dân của “Thành phố không ngủ” đã bắt đầu trở lại công việc. Các tuyến tàu điện và xe buýt đã đông người trở lại trong ngày đầu tiên New York bước vào giai đoạn 1 mở cửa lại nền kinh tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại khu Brooklyn Navy Yard, Thị trưởng New York Bill de Blasio nói: “Đây rõ ràng là nơi khó khăn nhất ở nước Mỹ để có được thời điểm này bởi vì chúng ta là tâm chấn của đại dịch”.

Thị trưởng Blasio cho hay, theo báo cáo cập nhật ngày 8-6, tỷ lệ người mắc Covid-19 tại New York đã giảm xuống dưới 3%, thấp hơn mức cho phép 15% để mở cửa trở lại.

Người dân đeo khẩu trang xếp hàng đợi bên ngoài ngân hàng Chase, New York sáng 8-6 (Ảnh: AP)

Người dân đeo khẩu trang xếp hàng đợi bên ngoài ngân hàng Chase, New York sáng 8-6 (Ảnh: AP)

New York trở lại cuộc sống thường nhật, có khoảng 400 nghìn công nhân quay lại làm việc ở 32 nghìn công trường xây dựng, các trung tâm thương mại, nhà máy. Thị trưởng New York hối thúc người dân, đặc biệt là những người sử dụng phương tiện công cộng tới nơi làm việc, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tiếp xúc để giữ đà giảm lây lan của đại dịch Covid-19.

Trước đó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo lưu lý, những khu vực khác của bang New York đã bước vào giai đoạn mở cửa nhưng không gia tăng lây nhiễm phần lớn là nhờ các biện pháp hạn chế như chỉ cho phép các nhà hàng phục vụ khách ở ngoài trời và các nhà bán lẻ chỉ được bán hàng bên ngoài cửa hàng.

Một cửa hàng bán giày gắn biển thông báo không tiếp khách không đeo khẩu trang (Ảnh: AP)

Do đó, ông Cuomo nói, nếu người dân TP New York tuân thủ các hướng dẫn trên, sẽ không có tình trạng gia tăng số ca nhiễm mới như các khu vực khác trong bang.

Thị trưởng New York Blasio cho biết, TP sẽ mở các tuyến xe buýt và các làn xe buýt mới dài 32km từ tháng 6 đến tháng 10 này để tăng không gian cho lượng hành khách tham gia loại hình vận tải này.

Nhân viên tàu điện phát khẩu trang và nước sát khuẩn cho hành khách (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, người đứng đầu TP New York cũng nói rằng ông sẽ theo dõi sát sao và cẩn trọng sự lây lan của Covid-19 sau khi hàng nghìn người biểu tình, nhiều người trong số đó không đeo khẩu trang, tràn xuống đường phố New York tuần hành chống lại nạn phân biệt chủng tộc sau cái chết của công dân da màu George Floyd hôm 25-5, để chắc chắn việc duy trì mở cửa lại thành phố và thậm chí là cho phép người dân tới các nhà hàng, trung tâm làm đẹp và các ngành kinh doanh khác.

N.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44791502-new-york-bat-dau-hoat-dong-tro-lai-sau-phong-toa.html