New York ban bố tình trạng khẩn cấp ứng phó Covid-19

Ngày 12-3 (theo giờ địa phương), Thị trưởng TP New York (Mỹ) Bill de Blasio đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với dịch Covid-19, đồng thời dự báo số ca nhiễm Covid-19 tại thành phố có thể lên tới 1.000 ca vào tuần tới.

Công viên giải trí Disneyland sẽ tạm đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 (Ảnh: GettyImage)

Công viên giải trí Disneyland sẽ tạm đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 (Ảnh: GettyImage)

NDĐT - Ngày 12-3 (theo giờ địa phương), Thị trưởng TP New York (Mỹ) Bill de Blasio đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với dịch Covid-19, đồng thời dự báo số ca nhiễm Covid-19 tại thành phố có thể lên tới 1.000 ca vào tuần tới.

Sắc lệnh trên sẽ cho phép Thị trưởng Bill de Blasio áp dụng những thẩm quyền mới trong bối cảnh số ca nhiễm được xác nhận ở thành phố này đã lên tới 95 trường hợp, tăng gấp đôi so với một ngày trước đó.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông de Blasio nhấn mạnh: “sẽ là một giai đoạn dài và đau thương”, và sẽ phải mất tới sáu tháng để thành phố có thể xử lý được các ảnh hưởng trực tiếp do Covid-19 gây ra.

Trước đó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã thông báo cấm các hoạt động tụ họp có quy mô trên 500 người, bao gồm cả các buổi biểu diễn Broadway, nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực từ 17 giờ ngày 13-3 (giờ New York).

Các trung tâm văn hóa khác như Carnegie Hall, Bảo tàng Nghệ thuật và Nhà hát Metropolitan Opera cũng sẽ đóng cửa tạm thời.

Tính tới ngày 12-3, New York đã ghi nhận hơn 200 ca Covid-19 và trở thành bang có số ca Covid-19 nhiều thứ hai tại Mỹ sau bang Washington.

* Tại bang California, lo ngại dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng, hai điểm tham quan thu hút đông khách du lịch nhất là công viên giải trí Disneyland và Universal Studios đã thông báo tạm thời ngừng hoạt động từ ngày 14-3 đến hết tháng.

Đây là lần đầu tiên Disneyland đóng cửa kể từ sau vụ khủng bố vào ngày 11-9-2001. Hai lần đóng cửa khác của Disneyland diễn ra sau vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy vào năm 1963 và trận động đất ở Northridge năm 1994 khiến ít nhất 57 người thiệt mạng.

Theo thông cáo của nhà điều hành Universal Studios Hollywood, công viên giải trí sẽ đóng cửa trong hai tuần vì sự an toàn và sức khỏe của các nhân viên cũng như các du khách.

Việc đóng cửa các công viên giải trí nổi tiếng trên được đưa ra sau khi Thống đốc bang California Gavin Newsom kêu gọi hủy bỏ các cuộc tụ họp có sự tham gia từ 250 người trở lên cho đến hết tháng 3.

N.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43592502-new-york-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-ung-pho-covid-19.html