New Delhi (Ấn Độ) hỏa táng hơn 600 thi thể mỗi ngày, cao gấp đôi con số chính thức

New Delhi đang hỏa táng hơn 600 thi thể mỗi ngày, cao gấp đôi con số được báo cáo chính thức giữa bối cảnh dịch Covid-19 vẫn lây lan theo cấp số nhân ở Ấn Độ.

Các lò hỏa táng ở New Delhi đang hỏa thiêu hơn 600 thi thể mỗi ngày vào tuần trước, thị trưởng của North Delhi Municipal Corporation (NDMC) nhận định với CNN hôm 28/4. Số ca tử vong được báo cáo chính thức ở New Delhi là hơn 300 ca/ngày.

Một thi thể đang chờ hỏa thiêu ở Ấn Độ. Ảnh: Tass

Một thi thể đang chờ hỏa thiêu ở Ấn Độ. Ảnh: Tass

"Đúng vậy, số ca tử vong được báo cáo là khoảng 300 nhưng chúng tôi thực sự phải hỏa thiêu hơn 600 thi thể mỗi ngày, đây là những ca tử vong chưa được báo cáo", ông Jai Praksh, thị trưởng NDMC cho hay.

Hôm 26/4, New Delhi hỏa táng 631 thi thể và chôn 22 người, dữ liệu từ 3 hội đồng thành phố của New Delhi cho hay.

"Chúng tôi bắt đầu tiếp nhận các thi thể vào buổi sáng và cứ như thế, hết thi thể này đến thi thể khác được chuyển tới. Chúng tôi phải đóng cửa các lò hỏa táng vào đêm nếu không thì mọi người sẽ tiếp tục mang đến các thi thể sau khi trời tối", Suman Kumar Gupta - một người phụ trách tại nhà hỏa táng lớn nhất New Delhi - Nigambodh Ghatnhận định với CNN.

Chỉ riêng nhà hỏa táng Nigambodh Ghat đã hỏa thiêu hơn 90 thi thể mỗi ngày từ 19/4 - 25/4. Ngày 27/4, New Delhi ghi nhận 381 ca tử vong mới, đánh dấu ngày thứ 6 liên tiếp ghi nhận hơn 300 ca tử vong mỗi ngày.

Theo trang Worldometers, trong 24h qua, Ấn Độ ghi nhận gần 380.000 ca mắc Covid-19 và 3.647 trường hợp tử vong. Ngày 28/4, nước này đã vượt mốc 200.000 ca tử vong Covid-19, đứng thứ 3 thế giới chỉ sau Mỹ và Brazil./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/new-delhi-an-do-hoa-tang-hon-600-thi-the-moi-ngay-cao-gap-doi-con-so-chinh-thuc-853723.vov