Neuer sẵn sàng bỏ World Cup 2018 nếu cảm thấy không ổn

World Cup 2018 đến rất gần, nhưng Manuel Neuer chưa biết liệu có thể cùng đội tuyển Đức bảo vệ cúp vàng thế giới hay không.

Neuer gặp chấn thương gãy xương bàn chân nghiêm trọng hồi tháng 10/2017. Thủ thành 32 tuổi mất hơn nửa năm để điều trị và mới quay lại tập luyện. Manuel Neuer cho biết vẫn cân nhắc về cơ hội tham dự World Cup 2018.

“Lúc này, chấn thương đã bình phục, và tôi cảm thấy khá tốt để lao vào tập luyện. Tuy nhiên, vẫn chưa biết trước điều gì, tôi phải đưa ra quyết định đúng đắn nhất, không chỉ cho tôi mà còn cả đội tuyển Đức”, Neuer trả lời trong buổi phỏng vấn mới đây.

Neuer chỉ dự World Cup 2018 nếu hoàn toàn bình phục chấn thương.

HLV Joachim Loew nói rằng chỉ cần Neuer bình phục chấn thương và lấy lại thể lực, thủ môn của Bayern Munich hiển nhiên có suất đến nước Nga. Dù vậy, Neuer khẳng định anh chỉ tham dự World Cup 2018 khi cảm thấy mình ở trạng thái tốt nhất có thể.

“Sẽ không có lợi ích gì nếu như bạn vội đưa ra quyết định quan trọng như thế này. Tôi đang làm tất cả để lấy lại thể trạng cũng như thể lực thật tốt, điều này cần nhanh chóng. Hiện tôi hồi phục khá tích cực, cố gắng duy trì, và một thời gian nữa mới có thể xem xét tình hình”.

Kể từ lần đầu dự World Cup vào năm 2010, Neuer là phần không thể thiếu của đội tuyển Đức. Neuer hiện nắm giữ băng thủ quân của “những cỗ xe tăng”. Sẽ là mất mát không nhỏ cho đội tuyển Đức nếu Neuer từ chối tham dự World Cup 2018 vì lý do sức khỏe.

Huyền thoại Frank Beckenbauer từng nhận định: “Với tôi, Neuer hiện là thủ môn hay nhất thế giới. Cậu ấy là sự thay thế xứng đáng cho Oliver Kahn. Sự xuất sắc và ổn định của Neuer trong khung gỗ nắm giữ 50% sức mạnh của đội tuyển Đức”.

Neuer có tầm ảnh hưởng rất lớn tại đội tuyển Đức.

Làng túc cầu vẫn chưa thể quên hình ảnh của Neuer thi đấu như “lên đồng” tại World Cup 2014. Không chỉ ổn định tại khu vực cấm địa, Neuer đặc biệt xuất sắc trong những tình huống rời xa khung thành và cản phá như hậu vệ.

Đội trưởng Schweinsteiger khi đó ca ngợi đồng đội: “Chức vô địch của đội tuyển là thành quả của tập thể. Tuy nhiên, Neuer xứng đáng là người được ca tụng sau hàng loạt pha cứu thua xuất thần. Trong đó, phải kể đến trận đấu tuyệt vời trước Algeria ở vòng knock-out”.

5 năm qua, Neuer luôn được xem là người gác đền hay nhất của bóng đá thế giới. Hình ảnh Neuer đứng trong khung gỗ của đội tuyển Đức vốn quá quen thuộc trong lòng người hâm mộ. Tất cả đều muốn Neuer sớm bình phục để dẫn đầu "cỗ xe tăng" đến nước Nga.

Dù vậy, Neuer kiên quyết chờ đợi thêm để biết mình sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho HLV Loew, hay chỉ là gánh nặng của cả đội. Trong trường hợp Neuer không thể ra sân, HLV Loew đành phải đặt niềm tin vào Ter Stegen - thủ thành thi đấu ngày càng ấn tượng trong màu áo Barcelona.

Neuer cứu thua hay nhất Bundesliga mùa giải vừa qua

Pha bay người cản phá của Neuer trong trận đấu giữa Bayern Munich vs Schalke 04 là pha cứu thua hay nhất Bundesliga mùa giải 2016/17.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/neuer-san-sang-bo-world-cup-2018-neu-cam-thay-khong-on-post841087.html