Nếu yêu chân thành, chàng sẽ không làm những việc này!

Nếu chàng của bạn đang hội tụ 5 điểm dưới đây, hãy cộng điểm cho chàng trong trái tim của bạn.

1. Anh ấy không giấu những bí mật đời tư

Thông thường, con trai sẽ không nói chuyện quá nhiều với những người mà họ không quan tâm hoặc họ ngại chia sẻ cảm xúc riêng tư, nhất là tâm sự chuyện tình cảm với người khác. Vì thế, nếu có một chàng trai luôn dành thời gian nói chuyện với bạn hoặc kể cho bạn nghe những bí mật của mình, rất có thể bạn là người đặc biệt với anh ấy. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy anh ấy đang mong muốn bạn bước vào thế giới của mình.

2. Anh ấy không muốn bạn nhìn thấy vẻ mệt mỏi, yếu đuối

Khi người đàn ông rơi vào trạng thái bất ổn và dễ bị tổn thương, họ thường sẽ tìm cách che giấu cảm xúc của mình bằng cách hạn chế tiếp xúc. Đặc biệt là trong chuyện tình yêu, đàn ông không bao giờ muốn người mình yêu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình, vì họ nghĩ đàn ông là phải mạnh mẽ để có thể che chở cho người yêu. Vì vậy, nếu bạn là người mà anh ấy muốn bảo vệ, anh ấy sẽ luôn cố gắng thể hiện những điểm mạnh và trạng thái tốt nhất của mình để mang đến cho bạn cảm giác an toàn.

3. Chàng không phải dè chừng khi ở bên bạn

Bình thường chàng là một người lạnh lùng, ít nói hay nóng tính, nhưng khi ở gần bạn, anh thể hiện là một người đàn ông mạnh mẽ, "tám chuyện" với bạn đủ mọi chủ đề trên trời dưới đất, thậm chí trở nên điềm đạm hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy bạn đã làm cho trái tim chàng "tan chảy" rồi đấy.

4. Chàng không phải để bạn phải "ăn thèm vác nặng"

Mỗi khi cùng chàng ra ngoài, chàng sẽ luôn là người nhận mang túi xách hay áo khoác giúp bạn cho dù những vật dụng này rất nhẹ nhàng và bạn có thể tự mang.

Thực tế, không phải vì thấy chiếc túi xách hay cái áo khoác quá nặng mà chàng mới có ý giúp đỡ bạn đâu. Ngược lại, chàng chỉ muốn quan tâm tới bạn thật nhiều và muốn chia sẻ với bạn mà thôi.

5. Chàng không để điện thoại mỗi khi bên bạn

Mỗi khi có cơ hội bên bạn, nhất là được hẹn hò cũng bạn, chàng sẽ sẵn sàng tắt điện thoại hoặc không chú ý tới những cuộc gọi đến và đi của mình nữa. Có lẽ, chàng không muốn bỏ qua bất cứ giây phút nào bên bạn, không muốn bị sao nhãng vì công việc hay vì một ai đó khác lúc này.

Và nhất là chàng thực sự không muốn người phụ nữ khác gọi chàng vào lúc này vì chàng sợ có thể làm bạn nhen lên nghi ngờ khiến chàng bị mất điểm hay làm hỏng mất buổi hẹn hò cùng bạn.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/neu-yeu-chan-thanh-chang-se-khong-lam-nhung-viec-nay-20210218173936109.htm