Nếu xảy ra xung đột, tiềm lực quân sự của Iran có 'cửa' đấu với Mỹ?

Mặc dù tương quan lực lượng của Iran được cho là 'lép vế' hơn với Mỹ, quốc gia này vẫn sở hữu sức mạnh quân sự hùng hậu với lượng khí tài hết sức đáng gờm.

 Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran diễu binh.

Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran diễu binh.

Tổ chức Global Fire Power (GFP) xếp hạng chỉ số sức mạnh quân sự của Iran đứng thứ 14 trong tổng số 137 quốc gia được khảo sát trong năm nay. Trang web này đánh giá sức mạnh quân sự của các quốc gia bằng điểm PwrIndx dựa trên 50 thông số có ý nghĩa quyết định đến khả năng đương đầu với chiến tranh thông thường.

Theo GFP, số lượng người dân đủ điều kiện để phục vụ trong quân ngũ của Iran lên tới 40 triệu người. Tổng số binh sỹ trong quân ngũ của nước này ước tính khoảng 873.000 người, trong đó có 523.000 người trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Tổng số máy bay chiến đấu của Iran là 509 chiếc, bao gồm tiêm kích, máy bay tấn công, trực thăng và máy bay vận chuyển. Lực lượng bộ binh của nước này được trang bị 2.345 phương tiện chiến đấu có trang bị vũ khí. Tehran cũng sở hữu tới gần 3.000 khẩu pháo (bao gồm 570 pháo tự hành và 2.128 pháo xe kéo) và 1.900 tên lửa.

Lực lượng thủy quân của Iran sở hữu 398 con tàu – so với 415 tàu quân đội của Mỹ.

Tàu ngầm của Iran.

Theo GFP, quốc gia sở hữu tiềm lực quân sự mạnh nhất thế giới vẫn là Mỹ. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, Mỹ có tới 120 triệu dân đủ tiêu chuẩn phục vụ trong quân ngũ. Tổng số máy bay chiến đấu là 12.398 chiếc. Tổng số phương tiện chiến đấu có trang bị vũ khí của lực lượng bộ binh là 40.000 thiết bị.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tăng cao kể từ tháng 5/2018, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi hiệp ước hạt nhân mà Iran đã ký với các cường quốc vào năm 2015.

Thu Hương - Express

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/neu-xay-ra-xung-dot-tiem-luc-quan-su-cua-iran-co-cua-dau-voi-my-982121.html