Nếu U23 Việt Nam hòa Jordan là mất quyền tự quyết

U23 Việt Nam cần thắng Jordan vì kết quả hòa ít bàn thắng cũng giống như một trận thua khi chúng ta đánh mất quyền tự quyết ở lượt cuối.

UAE đã giành thắng lợi 2-0 khá dễ dàng trước Triều Tiên và chính thức tiễn đội bóng Đông Bắc Á rời cuộc chơi.

Nhiều người, bao gồm các các chuyên gia bình luận trên truyền hình, tỏ ra hồ hởi vì nghĩ rằng trận cuối gặp Triều Tiên sẽ dễ thở khi đội bóng Đông Bắc Á đã hết động lực thi đấu. Do vậy, họ ngây thơ tin rằng chỉ cần hòa Jordan là đặt một chân vào tứ kết. Nhưng nghĩ vậy là nhầm.

Việc UAE thắng Triều Tiên đã đặt Việt Nam phải giành thắng lợi bằng mọi giá. Còn hòa thì cũng không khác gì thua vì hòa cũng khiến chúng ta đánh mất quyền tự quyết. Giả sử Việt Nam hòa Jordan và trận cuối thằng Triều Tiên thì chúng ta có 5 điểm. Nhưng nếu UAE và Jordan trận cuối cùng giờ lại bắt tay nhau bằng một trận hòa thì hai đội Tây Á cũng có 5 điểm.

Khi Việt Nam, UAE và Jordan cùng 5 điểm thì xét tiêu chí điểm đối đầu và cả 3 đội đều có 2 điểm do hòa lẫn nhau. Tiêu chí xét tiếp theo là hiệu số đối đầu của cả 3 đội đều là +0. Tiếp đến sẽ xét tiêu chí là bàn thắng đối đầu và Việt Nam sẽ gặp thất thế.

Việt Nam đã hòa UAE 0-0 và nếu hòa Jordan với 0-0 hay 1-1 thì khá gay go. Bởi vào lượt cuối mà Jordan và UAE hòa nhau 2-2 thì họ sẽ xếp trên Việt Nam nhờ hơn bàn thắng đối đầu. Khi ấy dù Việt Nam có thắng Triều Tiên 5-0 cũng là vô nghĩa.

Cũng phải nói thêm rằng ở vòng loại, các đội bóng Tây Á có thói quen hòa nhau trận cuối khi có điều kiện cùng dắt tay nhau đi tiếp. Chính ở vòng loại lần này, Jordan lượt cuối đã hòa Syria 1-1 để cả 2 đội bước vào VCK giải U23. Tương tự với UAE khi vòng loại họ hòa Ả Rập Saudi 1-1 để cùng nhau đi tiếp.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/neu-u23-viet-nam-hoa-jordan-la-mat-quyen-tu-quyet-129586.html