Nếu Triều Tiên và Nhật Bản xung đột, người Hàn sẽ ủng hộ ông Kim Jong-un

Thật bất ngờ đối với nhiều người sống ngoài Bán đảo Triều Tiên, một khảo sát mới đây phát hiện nếu xung đột nổ ra giữa Bình Nhưỡng và Tokyo, phần đông người Hàn Quốc sẽ ủng hộ Triều Tiên.

Đài truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa ngày 25/7 của Triều Tiên. Ảnh: AP

Đài truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa ngày 25/7 của Triều Tiên. Ảnh: AP

Cuộc thăm dò dư luận mang tiêu đề “Tình hình tại Đông Bắc Á và quan điểm của người Hàn Quốc” cho thấy 45,5% người tham gia bày tỏ sẽ ủng hộ Triều Tiên và chỉ có 15,1% cho biết sẽ ủng hộ Nhật Bản, trong khi có đến 39,4% chưa quyết định được.

Cuộc thăm dò dư luận - do nhóm cố vấn của chuyên gia nghiên cứu Lee Sang-sin chỉ đạo thực hiện - đã thu hút 1.000 người tham gia trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 10/2019. Kết quả vừa được công bố tại Diễn đàn Hòa bình lần thứ 11 của Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc hôm 6/11.

Ông Lee cho biết kết quả “không quá bất ngờ” với những người theo dõi tình hình địa chính trị khu vực, đặc biệt là dấu hiệu ấm lên trong quan hệ giữa hai miền Bán đảo Triều Tiên trong thời gian gần đây.

Cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều từng bị đế quốc Nhật Bản chiếm đóng trong nửa đầu thế kỷ 20. Chỉ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc và Chiến tranh Lạnh nổ ra, Bán đảo Triều Tiên mới bị chia cắt.

Về lý thuyết, cuộc Chiến tranh Triều Tiên kéo dài từ năm 1950-1953 vẫn chưa chính thức kết thúc. Tuy nhiên, hôm 5/11, 71 thành viên Quốc hội Hàn Quốc đã thúc đẩy một nghị quyết kêu gọi chính thức chấm dứt tình trạng thù địch giữa hai nước.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tham gia ba Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, cũng như ba lần gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có cuộc gặp lịch sử tại biên giới Triều Tiên. Ông Kim Jong-un cũng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều lần và Tổng thống Nga Vladimir Putin để khởi đầu một giai đoạn ấm lên trong lịch sử các mối quan hệ ngoại giao của quốc gia Đông Bắc Á này.

“Đối với người Hàn Quốc, chúng tôi không muốn chứng kiến Triều Tiên bị nước khác tấn công. Tương tự, bất kể khi nào Hàn Quốc tranh cãi về chủ quyền đảo Dokdo (Tokyo gọi là Takeshima) với Nhật Bản, Triều Tiên lại đứng về phe với Hàn Quốc”, ông Lee Sang-sin giải thích.

Triều Tiên và Hàn Quốc gọi vùng biển giữa Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản là Biển Đông (East Sea), trong khi Tokyo tuyên bố đó là Biển Nhật Bản (Sea of Japan). Mối căng thẳng xoay quanh khu vực đang bị tranh chấp này thêm phần phức tạp khi gần đây một cuộc tuần tra chung giữa Nga và Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm ranh giới.

Tokyo và Seoul đã đều điều máy bay chiến đấu xuất kích để cảnh báo nhóm tuần tra và giành quyền để xử lý trường hợp này. Tranh cãi giữa hai quốc gia láng giềng này cuối cùng dẫn đến một loạt trừng phạt thương mại. Hàn Quốc cũng rút khỏi hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhận xét: “Đó là một trong những giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử quan hệ hai nước kể từ khi bình thường hóa”

Trong khi đó, Triều Tiên tiếp tục tiến hành thử tên lửa nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với Hàn Quốc và Mỹ - động thái bị Tokyo lên án mạnh mẽ. Tình trạng căng thẳng trong khu vực đã leo thang ngày 7/11 sau khi Triều Tiên ra tuyên bố chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản Shinzo liên quan đến phát biểu mới nhất của ông nhằm vào các vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/neu-trieu-tien-va-nhat-ban-xung-dot-nguoi-han-se-ung-ho-ong-kim-jongun-20191108152725542.htm