Nếu tiếp tục ở lại Hà Lan, Văn Hậu có thể bị chính đồng đội kỳ thị vì nhận lương cao vô lý

Đoàn Văn Hậu vẫn giữ nguyên khao khát được ở lại Hà Lan thêm một mùa giải để chiến đấu cho một vị trí chính thức. Thế nhưng, anh có thể vấp phải sự phản ứng từ người hâm mộ đội bóng và chính các đồng đội.

Hiện tại, Văn Hậu đang nhận mức lương khoảng 18.000 Euro/tháng sau thuế (khoảng 456 triệu đồng). Mức lương ấy cao thứ 4 tại CLB. Thế nhưng, cả mùa giải, Văn Hậu mới chỉ thi đấu đúng 4 phút trong một trận đấu đã an bài tại Cúp quốc gia. Nghịch lý xảy ra từ đây.

Một cầu thủ đóng góp ít cho đội bóng, mới 21 tuổi, chủ yếu thi đấu cho đội trẻ CLB, nhưng lại nhận lương quá cao là điều không khó để nhận thấy. Nghịch lý ấy khiến thương vụ Đoàn Văn Hậu khó tránh khỏi những dị nghị.

Văn Hậu mới có 4 phút thi đấu cho SC Heerenveen trong mùa giải đầu tiên ở Hà Lan. Ảnh: Orange Pictures.

Văn Hậu mới có 4 phút thi đấu cho SC Heerenveen trong mùa giải đầu tiên ở Hà Lan. Ảnh: Orange Pictures.

HLV Gertjan Verbeek thì chỉ trích chính sách chuyển nhượng của đội bóng cũ. Ông khẳng định Văn Hậu không đủ trình độ để chơi bóng tại Hà Lan, thậm chí là Australia, nơi ông đang làm việc. Trước đó, vị HLV này nhấn mạnh "nếu tôi là giám đốc điều hành SC Heerenveen, Văn Hậu sẽ không bao giờ được ký hợp đồng".

CĐV SC Heerenveen cũng nắm được vấn đề. Họ gọi mức lương Văn Hậu đang nhận là phi lý và không tương xứng với phần còn lại của đội bóng.

Báo chí Hà Lan và Việt Nam cùng đặt dấu hỏi về mức lương thật sự của Văn Hậu. Phương án có doanh nghiệp hỗ trợ trả lương cho Văn Hậu được đặt ra nhưng ngay lập tức bị phủ nhận bởi cựu chủ tịch Hà Nội FC, ông Nguyễn Trọng Chiến, ngay từ tháng 9/2019.

Theo báo cáo tài chính của Hiệp hội bóng đá Hà Lan (KNVB), quỹ lương của SC Heerenveen là 12,4 triệu Euro, trong khi đó doanh thu của đội mùa này chỉ là 16,6 triệu Euro. Như vậy, lương của Văn Hậu chiếm tới 3,6% quỹ lương của đội. Trong khi đó, giá trị anh đem lại chỉ là sự tăng trưởng đột biến về lượng người theo dõi fanpage SC Heerenveen trên Facebook.

Phương án Văn Hậu giảm lương để tiếp tục ở lại Hà Lan thi đấu cũng đi vào ngõ cụt bởi lẽ theo luật, mức lương tối thiểu dành cho cầu thủ có quốc tịch ngoài Liên minh châu Âu từ 20 tuổi trở lên như Văn Hậu đã là 394.616 Euro/năm trước thuế, giảm không đáng kể so với con số 450.000 Euro.

Nhận xét của cựu HLV SC Heerenveen Gertjan Verbeek đến vào đúng thời điểm tương lai của Văn Hậu đang bấp bênh. Ảnh: Sport5.

Nhận lương cao nhưng đóng góp không được là bao, Văn Hậu có thể phải đối mặt với thực trạng "bằng mặt nhưng không bằng lòng" từ chính các đồng đội trong CLB nếu không có lời giải thích thỏa đáng từ ban huấn luyện và lãnh đạo đội bóng. Những cầu thủ đóng góp nhiều nhưng nhận được ít hơn Văn Hậu chắc chắn cảm thấy sự thiếu công bằng trong câu chuyện này.

Nhiều cầu thủ châu Á đã để lại dấu ấn ở lục địa già trong hơn 1 thập kỷ qua. Vị thế của bóng đá châu Á thay đổi nhưng sự kỳ thị vẫn luôn âm ỉ chờ ngày khởi phát. Ngay cả những cầu thủ đã thành danh như Son Heung-min (Hàn Quốc), Shinji Kagawa (Nhật Bản), Wu Lei (Trung Quốc) đã phải chịu sự phân biệt đối xử không mong muốn khi mới tới châu Âu. Khó khăn chồng chất khó khăn với Văn Hậu là vì thế.

Một chi tiết cũng đáng suy ngẫm nằm ở ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 đến tài chính các CLB ở Hà Lan sau khi chính phủ cấm bóng đá tới 1/9/2020. Về vấn đề này, ông Jan van Halst, nhà phân tích thể thao và là cựu giám đốc tài chính FC Twente, cho hay: "11/18 CLB tại Giải VĐQG Hà Lan đứng trước nguy cơ phá sản".

SC Heerenveen là 1 trong 11 cái tên được nhắc đến. Hai giải pháp cấp thiết được đưa ra là chờ viện trợ tài chính từ chính phủ Hà Lan, cắt giảm lương cầu thủ hoặc kết thúc sớm hợp đồng với những cầu thủ không cần thiết. Tương lai của Văn Hậu tại SC Heerenveen lại thêm phần lung lay.

Những gì Văn Hậu đóng góp cho Heerenveen suốt mùa giải qua không tương xứng với khoản lương 450.000 Euro/năm mà CLB phải chi ra. Ảnh: Pro Shots.

Những diễn biến trong 1 tuần qua cũng cho thấy, báo chí Hà Lan và người hâm mộ SC Heerenveen có chung quan điểm, CLB sẽ không giữ Văn Hậu ở lại.

Trong một cuộc khảo sát CĐV đội bóng này, hơn 80% cho rằng CLB không nên gia hạn hợp đồng với tuyển thủ Việt Nam.

Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra sẽ có cuộc thảo luận với những cầu thủ sắp hết hợp đồng trong tuần này, bao gồm 3 cái tên là hậu vệ Ricardo van Rhjin, Đoàn Văn Hậu và tiền vệ Alen Halilovic. Vị GĐKT này vẫn đánh giá cao Văn Hậu và gọi anh là trường hợp đặc biệt.

Trang tin Fean Online thì thẳng thắn đánh giá không mấy sáng sủa về việc Văn Hậu được gia hạn hợp đồng: "Dự kiến, CLB cũng sẽ nói lời tạm biệt với bộ ba này. Rhjin được thi đấu nhưng không tạo được dấu ấn để trở thành cầu thủ không thể thay thế. Halilovic thì mất quá nhiều thời gian chữa trị chấn thương, còn Văn Hậu mới chỉ chơi 4 phút ở Cúp quốc gia".

NHÂN VĂN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/neu-tiep-tuc-o-lai-ha-lan-van-hau-co-the-bi-chinh-dong-doi-ky-thi-vi-nhan-luong-cao-vo-ly-220203048045115.htm