'Nếu tích cực thanh tra, xử lý vi phạm kịp thời, thiệt hại từ cháy có thể giảm'

'Nếu cơ quan có thẩm quyền giải quyết quan tâm hơn tới phản ánh của cử tri (mang tính chất cảnh báo), tích cực tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu nhà cao tầng, chung cư cao cấp,... thì thiệt hại về người và tài sản trong các vụ cháy vừa qua có thể sẽ được giảm thiểu', Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: TN

Từ đầu năm đến nay, người dân bất an, lo lắng trước tình hình “bà hỏa” liên tiếp ghé thăm các khu chung cư, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, hộ gia đình, gây hậu quả rất nghiêm trọng về người và tài sản…

Loạt chung cư, khách sạn vào “danh sách đen” vi phạm phòng cháy

Theo báo cáo kết quả giám sát của HĐND TP Hà Nội, đến nay trên địa bàn TP vẫn còn 188 tòa chung cư thương mại, nhà cao tầng không bảo đảm các điều kiện về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Đáng lưu ý, trong danh sách “đen” này có hàng loạt khách sạn, tòa nhà văn phòng ở các quận nội thành. Đơn cử, tại quận Hoàn Kiếm có 5 tòa nhà gồm khách sạn May de Ville (43 Gia Ngư), khách sạn Tirant (36 Gia Ngư), khách sạn The Light (128-130 Hàng Bông), khách sạn May de Ville (78 Hàng Bạc) và tòa nhà văn phòng (55 Bà Triệu).

HĐND TP Hà Nội chỉ rõ, các tòa nhà này chưa được nghiệm thu PCCC, chỉ có 1 cầu thang bộ, chưa trang bị phương tiện PCCC, chưa trang bị hệ thống tăng áp, hút khói tầng hầm, hành lang hoặc máy bơm chữa cháy không đảm bảo lưu lượng, cột áp…

Không chỉ các khách sạn, hàng loạt chung cư nằm trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Ba Đình cũng không bảo đảm điều kiện PCCC. Trong đó, có chung cư cao tầng kinh doanh (46/230 Lạc Trung), chung cư 250 Minh Khai, chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, chung cư 130 Đốc Ngữ…

Ngoài ra, còn có nhiều trụ sở cơ quan, bệnh viện cũng không đảm bảo điều kiện phòng cháy như: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn (số 10 Hoa Lư); Kho bạc Nhà nước Ba Đình (8 Kim Mã Thượng); Cục Thuế TP Hà Nội (187 Giảng Võ); Học viện Hành chính quốc gia (77 Nguyễn Chí Thanh); Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (23 Nguyễn Khang)…

Tại TP Hồ Chí Minh, theo thông tin mới đây, khi kiểm tra đột xuất chung cư, căn hộ cao cấp Giai Việt (số 854 - 856 đường Tạ Quang Bửu, quận 8), chung cư Horizon Tower (số 214 Trần Quang Khải, quận 1) và chung cư Vạn Đô (số 348 Bến Vân Đồn, quận 4), đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện, còn nhiều vi phạm.

Cụ thể là, đã để người dân chuyển đổi công năng các căn hộ thành nơi kinh doanh, lắp thêm cửa mở ra hành lang làm cản trở lối thoát nạn; khu vực tầng hầm chưa đảm bảo ngăn cháy lan, chưa có giải pháp ngăn khói; trang thiết bị PCCC xuống cấp, hệ thống chữa cháy tự động lắp đặt chưa đúng; việc tổ chức tập huấn, thực hành phương án chữa cháy và thoát nạn còn thiếu sót…

Còn tại Nha Trang, đoàn kiểm tra liên ngành do Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) dẫn đầu kiểm tra đột xuất (chỉ báo trước 30 phút) tại chung cư 60 Nguyễn Thiện Thuật (phường Lộc Thọ) hoạt động từ năm 2008, gồm 15 tầng, 1 tầng hầm, với 110 hộ dân sinh sống.

Qua kiểm tra cũng chỉ ra, chung cư này có nhiều vi phạm trong công tác PCCC, đặc biệt tại tầng hầm của chung cư, khi cán bộ kiểm tra đốt nóng đến 300 độ C mà hệ thống dập lửa tự động vẫn có trường hợp vòi không xả nước để dập lửa...

Nếu quan tâm hơn đến kiến nghị của cử tri thì…

Quay ngược thời gian, tại đợt tiếp xúc sau kỳ họp thứ 4 (tháng 11/2017) trước khi xảy ra các vụ cháy tại chung cư Carina (TP Hồ Chí Minh), chung cư Xa La (Hà Nội)... cử tri nhiều tỉnh, TP, đặc biệt là cử tri TP Hồ Chí Minh, Bình Định đã bày tỏ lo lắng trước nguy cơ cháy nổ tại các chung cư cao tầng do chưa được trang bị đầy đủ các điều kiện về PCCC.

“Cử tri đã đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và có biện pháp giải quyết kịp thời đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân”, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết.

Kiến nghị này được Bộ Công an xác định là đã giải quyết xong và trả lời với cử tri như sau: Bộ đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, huy động máy bay trực thăng của lực lượng quân đội để xử lý sự cố, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng và đăng phát 12.878 tin, 25.070 băng rôn, khẩu hiệu, 1.008.799 tờ rơi cảnh báo nguy cơ cháy nổ có nội dung tuyên truyền về an toàn phòng, chống cháy nổ...

Vụ cháy chung cư cao tầng Carina làm 13 người chết, hàng chục người bị thương và thiệt hại nhiều về tài sản. Ảnh nguồn: internet

Theo Ban Dân nguyện, trả lời của Bộ Công an là khá đầy đủ cho thấy, bộ đã thực hiện khá nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề mà cử tri nêu như phối hợp với Bộ Quốc phòng trong sử dụng trang thiết bị, công tác tuyên truyền cũng được tiến hành nhiều và rất bài bản.

Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy do công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này còn chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, nên tình trạng vi phạm tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ xảy ra còn khá phổ biến, nhưng chưa được xử lý kịp thời.

Ban Dân nguyện cũng cho rằng, việc phối hợp giữa Bộ Công an với UBND các tỉnh, TP trong công tác PCCC còn có bất cập dẫn đến tình hình cháy nổ, diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng như vụ nổ xảy ra tại Bắc Ninh (1/2018) làm 2 người chết, 5 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng; vụ cháy nổ xảy ra tại Cà Mau (2/2018) làm 2 người chết, 4 căn nhà bị thiêu rụi... Đặc biệt, là vụ cháy chung cư cao tầng Carina làm 13 người chết, hàng chục người bị thương và thiệt hại nhiều về tài sản...

“Nếu cơ quan có thẩm quyền giải quyết quan tâm hơn tới phản ánh của cử tri (mang tính chất cảnh báo), tích cực tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong công tác PCCC tại các khu nhà cao tầng, chung cư cao cấp,... thì thiệt hại về người và tài sản trong các vụ cháy vừa qua có thể sẽ được giảm thiểu”, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga lưu ý, tình hình cháy nổ thời gian qua rất nghiêm trọng. Nhưng tại sao cơ quan chức năng có đủ mà khi xảy ra mới tiến hành tổng kiểm tra, chấn chỉnh. Bà Nga đề nghị, các ngành chức năng và hệ thống các đơn vị trực thuộc của mình phải làm đúng chức vụ, khi có sự việc xảy ra phải xác định đúng trách nhiệm của cá nhân, tập thể, nhất là của người đứng đầu.

Cũng theo bà Nga, với những kiến nghị cử tri nêu, ngoài trả lời, cũng cần tiến hành thanh tra, kiểm tra bởi nếu quan tâm tới các kiến nghị mang tính cảnh báo và hành động tích cực hơn thì có thể hạn chế các vụ việc cháy nổ như thời gian qua.

Theo báo cáo gửi đến Quốc hội Kỳ họp thứ 5 dự kiến khai mạc ngày 21/5 tới đây, cử tri đề nghị, Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống cháy nổ; rà soát, kiểm tra những cơ sở, dự án, khu chung cư không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về PCCC; làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ các cơ sở, doanh nghiệp, ban quản trị các khu chung cư cao tầng, nhất là các cơ quan quản lý Nhà nước, xử lý nghiêm các vi phạm.

Ban Dân nguyện cũng đề nghị Bộ Công an, Bộ Xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm phòng, chống cháy nổ, đề ra giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/xay-dung/neu-tich-cuc-thanh-tra-xu-ly-vi-pham-kip-thoi-thiet-hai-tu-chay-co-the-giam_t114c6n134110