Nếu sai xử lý nghiêm vụ chăn thả trâu bò phải đóng phí

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo đơn vị chức năng xác minh sự việc Hợp tác xã Dịch vụ Minh Anh yêu cầu người dân phải nộp phí đồng cỏ khi chăn thả trâu bò.

Muốn chăn thả trâu bò ngoài đồng, người dân phải đóng phí dịch vụ

Theo đó, ngày 19/4 ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa khẳng định, đơn vị đã giao cho các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh việc Hợp tác xã Dịch vụ Minh Anh (xã Thiệu Dương, TP Thanh Hóa) yêu cầu người dân có trâu bò phải nộp phí đồng cỏ với giá 100.000 đồng/con/năm và 300.000 đồng tiền thế chấp. Trong trường hợp phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo xã Thiệu Dương sau khi tìm hiểu cũng xác nhận việc HTX thu phí nêu trên là sai quy định, đồng thời yêu cầu phải xin lỗi và hoàn trả lại tiền cho người dân ngay trong tuần tới.

“Quy ước đồng điền không ai quy định thu tiền này. Quy ước này chỉ quy định cho những việc xử lý các hành vi vi phạm hoa màu trên khu vực đồng ruộng của bà con”, Phó Chủ tịch xã Thiệu Dương, ông Nguyễn Anh Tuấn xác nhận.

Thời gian gần đây trên địa bàn xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa xảy ra nhiều chuyện nực liên quan đến HTX Minh Anh.

Theo phản ánh của người dân, lâu nay HTX “ép” họ phải đóng những khoản phí trời ơi đất hỡi, không tuân theo bất kỳ quy định nào. Hễ hộ nào có trâu, bò muốn chăn thả ngoài đồng bắt buộc phải nộp tiền phí theo “quy ước đồng điền”. Chi tiết hơn, định mức đồng cỏ phải đóng hàng năm là 100.000 đồng/con, riêng tiền thế chấp chăn thả lại được phân ra thành nhiều mức độ, những hộ có từ 1 đến 3 con trâu, bò HTX thu 300.000 đồng; 3 đến 5 con thu 500.000 đồng; 5 đến 10 con thu 1.000.000 đồng, hộ nào có trên 10 con thu 2.000.000 đồng.

Ảnh: V.K

“Chẳng hiểu họ lôi đâu ra cái quy ước vô lý đến vậy, thấy quá bất cập chúng tôi đã nhiều lần đấu tranh yêu cầu bãi bỏ nhưng không được giải quyết, nếu nhà nào không tuân thủ HTX sẽ cấm chăn thả, ai muốn nuôi phải nhốt ở nhà”, một hộ dân mếu máo.

Chưa dừng lại ở đây, không hiểu vì lý do gì những gia đình có máy gặt, máy bừa lại phải chi ra số tiền 5 triệu đồng và nộp tiếp 10%/đầu sào phí dịch vụ để “đặt cọc” cho HTX Minh Anh (?1)

Trả lời những vấn đề trên, ông Dương Đình Minh, Giám đốc HTX Dịch vụ Minh Anh khẳng định: “Quy ước đồng điền có từ lâu đời. Việc HTX thu tiền thế chấp là để hạn chế tình trạng chăn thả gia súc bừa bãi, tất cả đều được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đồng thời có văn bản họp dân dựa theo quy ước xa xưa”.

Đối với khoản “đặt cọc” áp dụng cho máy cày bừa, máy gặt đập ông Minh viện dẫn, mỗi khi đưa máy móc ra đồng sẽ ảnh hưởng đến bờ vùng, bờ thửa và hệ thống kênh mương thủy lợi. Nếu làm hư hỏng mà không tự sửa chữa, thì chủ máy phải chịu trừ vào khoản tiền đã đặt cọc để HTX lấy kinh phí tiến hành khắc phục. Còn việc trích 10% phí thu dịch vụ, ông Minh lý giải rằng, các hộ trong tổ cơ giới hóa tự nguyện đóng góp để chi cho công tác hoạt động của tổ.

Biên bản hội nghị không ghi tên các hộ tham gia

VIỆT KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/neu-sai-xu-ly-nghiem-vu-chan-tha-trau-bo-phai-dong-phi-post217042.html