'Nếu như cơ sở nắm tình hình tốt, công tác điều tra sẽ nhanh chóng hơn'

Sau khi thủ phạm xuống tay sát hại hai vợ chồng tại TP Hưng Yên bị bắt giữ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã có thư khen gửi các đơn vị tham gia điều tra phá án. Tuy nhiên, sau vụ án này, nhiều kinh nghiệm quý báu cũng được Thứ trưởng đưa ra…

Trong phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp, chia sẻ về vai trò của công tác nắm tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, xem xét nội dung báo cáo về phòng chống tội phạm, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ CA đã dẫn chứng ngay vụ án mà dư luận vừa qua rất quan tâm, đó là vụ 2 vợ chồng ở Hưng Yên bị sát hại.

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, công tác nắm tình hình an ninh trật tự cơ sở chưa được làm tốt. Trong tất cả các báo cáo của ngành CA đều nhấn mạnh, khâu đầu tiên là khâu nắm tình hình còn yếu, đặc biệt là tình hình ở cơ sở; mà muốn nắm được hình cơ sở thì lực lượng cơ sở phải tốt, đặc biệt là CA phường, xã, thị trấn. Chính vì vậy, trong sắp xếp tại tổ chức bộ máy của lực lượng CA, Bộ CA coi trọng vấn đề ở cơ sở nên đưa ra nguyên tắc “Bộ tinh gọn, tỉnh vững mạnh, huyện toàn diện và xã bám cơ sở”.

Đối tượng Đinh Công Tráng. Ảnh: H.Y

Dẫn chứng vụ án giết 2 vợ chồng ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên xảy ra đêm 16-8, sau 17 ngày đêm tích cực điều tra, Đinh Công Tráng, SN 1977, trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên- hung thủ gây án mới bị CQCA xác định, bắt giữ. Thứ trưởng Lê Quý Vương cho rằng, nếu như cơ sở nắm tình hình tốt thì công tác điều tra sẽ nhanh chóng hơn.

Cụ thể, khi "cán bộ ở cơ sở đến hỏi vợ đối tượng bị tình nghi xem chồng có nhà không thì cô vợ bảo chồng đi Hải Phòng mấy ngày rồi. Thực chất hung thủ đã dặn vợ trước, nếu ai hỏi thì bảo chồng đi Hải Phòng. Nghe cô vợ nói thế, cán bộ cơ sở lại không xem xét kỹ, sau này chúng tôi phải lật lại từng chút một để điều tra" – Thứ trưởng Lê Quý Vương chia sẻ.

Qua vụ việc đó, Thứ trưởng Bộ CA nhấn mạnh vấn đề cơ sở hết sức quan trọng. Bộ CA cũng mong nhận được sự ủng hộ về chủ trương bố trí CA chính quy đảm nhận nhiệm vụ CA xã. “Đến thời điểm này chúng ta phải cố gắng thực hiện, đây là thời cơ tốt nhất khi CA đang chủ trương sắp xếp bộ máy, dồn quân Bộ xuống tỉnh, tập trung cho huyện và xã, phường”- Thứ trưởng Lê Quý Vương nói.

Quay lại vụ án mạng xảy ra tại TP Hưng Yên, tại CQCA, sau khi bị bắt giữ, đối tượng Đinh Công Tráng khai nhận: Do nghiện ma túy nên buổi đêm, đối tượng hay đi lang thang xem nhà nào sơ hở, không khóa cửa sẽ đột nhập vào trộm cắp các tài sản gọn nhẹ như điện thoại, ví tiền.

Đêm 16-8, Tráng đến khu vực nhà anh Trường. Nhìn qua cổng, phát hiện cửa lách nhà anh Trường không khóa nên Tráng trèo qua cổng, qua cửa lách, rón rén vào phòng ngủ của anh Trường, chị Hoa. Lúc này, điện thoại của chị Hoa đang sạc ở đầu giường. Đúng lúc Tráng với tay lấy điện thoại thì chị Hoa thức giấc, túm lại. Lo sợ, Tráng rút dao đâm chị Hoa gục ngay thành giường. Nghe tiếng kêu của vợ, anh Trường tỉnh giấc, lao vào ôm đối tượng giằng co và đã bị Tráng dùng dao đâm liên tiếp.

Rời khỏi hiện trường vụ án, Tráng bỏ lên Hà Nội 1 ngày, sau đó sang tá túc nhà bạn ở Hải Dương 2 ngày. Thấy êm êm, Tráng mới quay lại nhà ở Hưng Yên và sinh hoạt bình thường cho đến khi bị CQCA bắt giữ.

Trong quá trình điều tra vụ án này, lực lượng chức năng xác định: Đêm 27-7, ở khu vực nhà trọ gần trường CĐ sư phạm Hưng Yên cũng xảy ra vụ trộm cắp điện thoại iPhone 6 Plus. Đêm đó trời mưa to, bị hại là anh Hiếu ngủ trong phòng trọ, không khóa cửa đã bị kẻ gian lẻn vào lấy trộm chiếc điện thoại anh đang sạc ở đầu giường. Và kẻ gian này chính là Đinh Công Tráng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Công Tráng về tội Giết người. Vụ án đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, làm rõ.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/neu-nhu-co-so-nam-tinh-hinh-tot-cong-tac-dieu-tra-se-nhanh-chong-hon-121842.html