Nếu Mỹ đưa tàu chiến tới Đài Loan, Trung Quốc sẽ lập tức điều quân?

Khẩu chiến giữa Đài Loan và Trung Quốc bùng nổ sau khi một nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc đe dọa điều quân hợp nhất Đài Loan ngay lập tức nếu như Mỹ đưa tàu chiến ghé thăm hòn đảo này.

Tàu USS Lassen (DDG 82) của hải quân Mỹ tuần tra ở phía đông Thái Bình Dương.

Tàu USS Lassen (DDG 82) của hải quân Mỹ tuần tra ở phía đông Thái Bình Dương.

Theo Reuters, nhà ngoại giao Li Kexin phát biểu tại một sự kiện ở đại sứ quán Trung Quốc hôm 8/12 cho hay, ông đã nói với giới chức Mỹ về việc Trung Quốc sẽ thi hành Đạo luật chống ly khai, cho phép quân đội nước này dùng vũ lực với Đài Loan khi cần thiết để ngăn hòn đảo này tách khỏi đại lục nếu như Mỹ đưa tàu chiến tới Đài Loan.

“Ngày tàu chiến của hải quân Mỹ tới thành phố Cao Hùng cũng là ngày quân đội Trung Quốc dùng vũ lực để hợp nhất Đài Loan”, truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Li phát biểu vào cuối tuần trước.

Đáp trả, cơ quan ngoại giao Đài Loan cho rằng giới chức Trung Quốc dường như muốn nhắc lại những lời đe dọa gây ác cảm tới tâm lý của người dân Đài Loan.

“Những biện pháp này cho thấy sự thiếu hiểu biết về cái gọi là hệ thống dân chủ và cách thức vận hành một xã hội dân chủ”, cơ quan ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh.

Hôm nay (11/12), tờ Thời báo Hoàn Cầu cũng khẳng định Trung Quốc sẽ không bao giờ lùi bước trước vấn đề Đài Loan.

“Tuyên bố của ông Li đã gửi tới Đài Loan một lời cảnh báo về giới hạn đỏ. Nếu Đài Loan cố tình tổ chức trưng cầu đòi độc lập hoặc dùng các hành động khác để đạt lấy cái gọi là ‘nền độc lập của Đài Loan’, quân đội Trung Quốc sẽ không do dự hành động”, Thời báo Hoàn Cầu viết.

Cũng trong hôm nay, phát biểu trong buổi họp báo hàng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc hợp nhất hòa bình đồng thời “đảm bảo chắc chắn sự toàn vẹn chủ quyền và hợp nhất lãnh thổ quốc gia”.

Bắc Kinh nhấn mạnh Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ – Trung. Hồi tháng Chín, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật cấp phép quốc phòng quốc gia cho năm tài khóa 2018 trong đó nhấn mạnh, Mỹ và Đài Loan sẽ thực hiện các chuyến ghé thăm hải quân song phương.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/neu-my-dua-tau-chien-toi-dai-loan-trung-quoc-se-lap-tuc-dieu-quan-post247464.info