Nếu muốn sang chảnh, bạn hãy tránh xa những kiểu tóc này

Ngoài trang phục, phụ kiện thì kiểu tóc cũng ảnh hưởng rất lớn tới bề ngoài của phụ nữ. Nếu không muốn kém sang, bạn nên né xa những kiểu tóc này.

Nếu bạn đã qua 18 tuổi, đừng dại dột tết tóc hai bên đi ra đường bởi nó sẽ làm bạn trông kém sang và như "cưa sừng làm nghé". Nếu yêu tóc tết, bạn có thể thử tết tóc đuôi cá hoặc búi tóc sau khi tết.

Phụ nữ thường yêu thích những trang phục màu mè hay bánh bèo. Nhưng sẽ kém sang nếu bạn dùng cột tóc màu mè hoa lá.

Nếu thích tóc búi, bạn đường thử kiểu búi tóc cao như chiếc bánh donut to sụ trên đầu. Thay vào đó, bạn nên búi tóc thấp và đánh phồng phần chân tóc thì trông sẽ sang chảnh và tinh tế hơn.

Kiểu tóc xoăn tít thò lò này không còn được ưa chuộng. Kiểu tóc xoăn sóng nước trông sẽ sang trọng và tự nhiên hơn đấy!

Có thể bạn quan tâm

Bạn đừng nên kẹp tóc giống bà cô già đi ra đường vì nó chỉ phù hợp với ở nhà thôi.

Nếu muốn bản thân thanh lịch hơn thì đừng dại dột dùng cả mớ kẹp tăm trên đầu.

Nếu muốn nhuộm tóc màu nổi, bạn có thể thử với các tone màu khói như hồng, xám, rêu... chứ đừng nhuộm highlight hay ombre cũ kỹ.

Kiểu tóc ướt nhẹp này không phù hợp với những bộ cánh lôi thôi kém sang trọng đâu.

Phượng Vũ (theo Brightside)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/neu-muon-sang-chanh-ban-hay-tranh-xa-nhung-kieu-toc-nay/20181006022753234