Nếu không thể hòa giải, các bên liên quan giải quyết sự việc tại Tòa án

Theo lãnh đạo UBND xã Trung Trạch (huyện Bố Trạch), sự việc tranh chấp đất đai giữa bà Nguyễn Thị Ngoàn và ông Nguyễn Văn Sỹ, chính quyền địa phương đã tổ chức 3 cuộc họp để giải quyết. Tuy nhiên, nếu 2 bên không đồng ý thì có thể thực hiện các thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án.

Trong đơn kiến nghị, bà Nguyễn Thị Ngoàn (SN 1971), ở thôn 2, xã Trung Trạch (huyện Bố Trạch) cho biết, bà là con của ông bà Nguyễn Văn Mỳ, Nguyễn Thị Rụm, ở thôn 3, xã Trung Trạch.

Trích lục bản đồ địa chính có thửa đất ông Nguyễn Văn Xử và Nguyễn Văn Xang.

Trích lục bản đồ địa chính có thửa đất ông Nguyễn Văn Xử và Nguyễn Văn Xang.

Hiện, cả 2 ông bà đều đã mất và để lại mảnh đất có diện tích 1.500m2. Ông bà Nguyễn Văn Mỳ và Nguyễn Thị Rụm có 3 người con gái, bà Ngoàn là con gái út ở với bố mẹ và canh tác trên thửa đất này cho đến khi đi lấy chồng vào năm 1990. Ở cạnh nhà bố mẹ bà Ngoàn có nhà con ông bác là Nguyễn Văn Sỹ (con ông Nguyễn Văn Xử-P.V).

Bà Ngoàn cho rằng, ông Sỹ đã sử dụng trồng rau màu và lấn chiếm toàn bộ diện tích đất của bố mẹ bà Ngoàn để lại cho con cháu. Do đó, đến nay, bà muốn xây dựng căn nhà để thờ ông bà tổ tiên mà cũng không được.

Về sự việc này, UBND xã Trung Trạch đã tổ chức 3 cuộc họp có sự tham gia của các bên liên quan để giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Ngoàn theo hướng vừa hợp tình, vừa hợp lý.

Bản đồ địa chính lập năm 1996 không có thửa đất của ông bà Nguyễn Văn Mỳ và Nguyễn Thị Rụm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lịch sử thửa đất của ông bà Nguyễn Văn Mỳ và Nguyễn Thị Rụm là có thật, như ý kiến của cán bộ thôn thừa nhận tại cuộc họp ngày 6-4-2021. Thửa đất này nằm giữa thửa đất của ông Nguyễn Văn Xử và Nguyễn Văn Xang. Sau đó, thửa đất này bị bỏ hoang quá lâu nên đã không còn thể hiện trong bản đồ địa chính của xã Trung Trạch (bản đồ lập ngày 25-6-1996). Bà Nguyễn Thị Ngoàn cũng đã xác nhận với phóng viên là hiện nay bà cũng không có các giấy tờ có tính pháp lý chứng minh thửa đất của bố mẹ để lại.

Từ thực tế sự việc này, chính quyền xã Trung Trạch và các thành phần tham gia các cuộc họp hòa giải đã đóng góp ý kiến mong muốn các bên liên quan giải quyết tranh chấp đất đai thấu tình đạt lý để giữ gìn hòa khí, tình cảm của bà con họ hàng, nếu không thì có thể thực hiện các thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Box: Theo ông Trần Ngọc San, công chức Địa chính-Xây dựng, UBND xã Trung Trạch, diện tích đất của ông Nguyễn Văn Xử ban đầu là 1.345m2, đến năm 2013, sau khi chính quyền tổ chức đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất có diện tích 1.858m2, tăng 513,5m2.

Phòng PV Bạn đọc

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/phap-luat/202104/tranh-chap-dat-dai-o-xa-trung-trach-bo-trach-neu-khong-the-hoa-giai-cac-ben-lien-quan-giai-quyet-su-viec-tai-toa-an-2187618/