Nếu không phải Chris Evans, ai sẽ là Captain America?

Captain America là vai diễn hấp dẫn với nhiều ngôi sao tại Hollywood. Nhiều tên tuổi lớn từng ghi danh ứng cử nhưng phải chịu thua Chris Evans.

John Krasinski:

Cuộc tuyển chọn diễn viên cho vai Captain America bắt đầu từ năm 2010. Một trong những ứng viên đầu tiên là John Krasinski, diễn viên kiêm đạo diễn cú hit kinh dị đầu năm 2018 A Quite Place. Krasinski thực chất không hề thua kém Chris Evans về tiềm năng. Song, nam diễn viên đã tự rút lui khi nhìn thấy Chris Hemsworth trong bộ đồ của Thor tại buổi thử vai. Trả lời trên truyền hình, Krasinski cho biết: "Khi tôi mặc bộ đồ của Captain và đứng cạnh Chris Hemsworth trong trang phục của Thor, tôi nghĩ tôi ổn và tôi chắc chắn không phải Captain".

Channing Tatum:

Dear John (2010) là bước ngoặt trong sự nghiệp của Channing Tatum. Anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Marvel bởi danh tiếng bộ phim mang lại. Lợi thế lớn của Channing Tatum khi ứng cử vào vai Đội trưởng Mỹ là thân hình chuẩn với cơ bắp rắn chắc. Ngược lại, diễn xuất của nam diễn viên chưa thực sự nổi trội. Tuy nhiên, lý do khiến nam chính Dear John và vai Captain America đường ai nấy đi là dự án Gambit, một bộ phim siêu anh hùng. Nếu Channing Tatum nhận lời Marvel, khán giả sẽ thấy một khuôn mặt diễn viên nhưng khoác bộ hai anh hùng cùng một thời điểm ra mắt.

Chace Crawford:

Tài tử với danh tiếng bước ra từ phim truyền hình ăn khách Gossip Girls cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Tuy nhiên, ngoài gương mặt điển trai, ăn hình, Chace Crawford không để lại ấn tượng gì khác cho người xem. Trong khi, mạnh mẽ, nam tính là yếu tố cần cho Captain America thì nam diễn viên người Mỹ chưa thực sự có đủ. Có lẽ, đây là lí do khiến Chace Crawford không thuyết phục được nhà tuyển chọn.

Sebastian Stan:

Sebastian Stan trở thành khuôn mặt quen thuộc với người hâm mộ Marvel với hóa thân Chiến binh mùa đông. Ít ai biết rằng anh cũng từng thử sức mình dưới vai trò Captain. Tuy nhiên, nhà sản xuất cho rằng anh không phù hợp với vai diễn. Sau đó, Sebastian được gọi lại với lời mời hợp tác vai diễn Chiến binh mùa đông. Hiện tại, Sebastian chia sẻ anh hoàn toàn hài lòng với vai diễn mình đang có khi số lượng người hâm mộ của nam diễn viên tương đối đông đảo.

Garett Hedlund:

8 năm nhìn lại cuộc tuyển chọn Captain America, không biết Garett có cảm thấy tiếc khi từng từ chối Marvel hay không? Nam diễn viên sinh năm 1984 là cái tên được Marvel hết mực muốn mời về để trở thành Đội trưởng Mỹ. Ở độ tuổi 26, nam diễn viên từ chối bản hợp đồng dài hơi đến 9 phim. Trong khi đó, với dòng phim siêu anh hùng, TRON đã là điểm sáng trong sự nghiệp của Garett. Đáng nói, cũng từ TRON, Garett Hedlund chưa có thêm dự án bùng nổ nào.

Ryan McPartlin:

Không thể phủ nhận khả năng thay đổi sự nghiệp của vai diễn Captain America. Nhiều diễn viên tham gia thử sức và không được gọi lại. Ryan McPartlin là một trong số đó. Nam diễn viên được nhiều khán giả biết đến qua phim truyền hình Chuck (2007-2012). Vào thời điểm Marvel tổ chức casting, Ryan đã đăng tải trên Twitter: "Tôi không thể ngồi yên khi thấy những diễn viên khác nói về việc thử vai". Nam diễn viên đã tới buổi thử vai và không đạt được kết quả mong muốn.

Dù có nhiều nhận định Chris Evans không phải sự lựa chọn tốt nhất cho Captain America, nam diễn viên 37 tuổi vẫn có hành trình đáng nhớ với đông đảo người hâm mộ Marvel. Theo chia sẻ của bạn diễn Sebastian Stan, Chris Evans hợp vai tới mức độ nhà sản xuất cho rằng vai diễn sinh ra là để dành cho anh. Hiện tại, nam diễn viên đã đi tới những chặng cuối cùng dưới hóa thân Đội trưởng Mỹ. Avengers 4 dự đoán là cái kết hoành tráng để tri ân không chỉ Chris Evans mà còn cả thế hệ diễn viên Avengers đầu tiên.

Hương Đỗ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/neu-khong-phai-chris-evans-ai-se-la-captain-america-post859831.html