Nếu không nổi tiếng, những sao Hollywood này sẽ làm nghề gì?

Nếu không trở thành người nổi tiếng, thì dưới đây sẽ là những công việc mà các ngôi sao Hollywood này lựa chọn.

Thật khó để tưởng tượng các diễn viên và nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng sẽ làm công việc gì nếu không đứng trước máy quay hoặc tạo ra âm nhạc.

Nhưng bạn có tin hay không, những người nổi tiếng như Angelina Jolie và George Clooney thực sự đã có những con đường sự nghiệp khác nhau trong tâm trí trước khi họ xuất hiện trên màn ảnh rộng.

 Nam diễn viên, nhà sản xuất phim Ryan Reynolds có thể sẽ là Cảnh sát Hoàng gia Canada, lực lượng cảnh sát liên bang của Canada.

Nam diễn viên, nhà sản xuất phim Ryan Reynolds có thể sẽ là Cảnh sát Hoàng gia Canada, lực lượng cảnh sát liên bang của Canada.

Nữ ca sĩ Rihanna luôn muốn trở thành một phi công.

Sofia Vergara dự định trở thành nha sĩ và theo học 2 năm trường nha khoa trước khi trở thành diễn viên.

Margot Robbie sẽ là một nghệ sĩ hát rong nếu cô ấy không tham gia sự nghiệp diễn xuất.

Nữ diễn viên Angelina Jolie muốn làm ở nhà tang lễ khi ông cô qua đời bởi cô không hài lòng với cách tổ chức tang lễ.

Kim Kardashian sẽ là một điều tra viên pháp y nếu cô ấy không nổi tiếng.

Nam diễn viên Matthew McConaughey dự định đi học luật sau khi tốt nghiệp đại học.

Nam diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim, biên kịch và doanh nhân người Mỹ - George Clooney muốn trở thành một cầu thủ bóng chày của giải đấu lớn.

Sam Smith rất thích làm công việc bán hoa và sở hữu một cửa hàng cà phê nếu như không làm ca sĩ nổi tiếng.

Nếu Liam Payne không trở thành thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng One Direction, anh ấy dự đình sẽ là vận động viên điền kinh.

Rebel Wilson có bằng luật để đề phòng trường hợp sự nghiệp diễn xuất không thành công.

Tuệ An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/neu-khong-noi-tieng-nhung-sao-hollywood-nay-se-lam-nghe-gi-oJbgu9wnR.html