Nếu kết hợp 'Jump Street', 'Men in Black: International' có khá hơn?

Hai tác phẩm không đạt được thỏa thuận kết hợp thành công vì những rắc rối về kinh phí sản xuất.

Theo Page Six, trước khi Sony trình làng phần phim mới nhất Men in Black: International, hãng đã có kế hoạch kết hợp với một thương hiệu đang lên là Jump Street với bộ đôi diễn viên Channing Tatum và Jonah Hill. Cả hai tác phẩm đều thuộc thể loại hài. Jump Street được xếp hạng R, trong khi Men in Black dán nhãn cấm trẻ em dưới 13 tuổi.

Đạo diễn James Bobin thậm chí đã ký hợp đồng chỉ đạo vào tháng 3/2016 và dự án ban đầu được đặt tựa đề MIB 23. Tuy nhiên, Neal Moritz, nhà sản xuất nhượng quyền của Jump Street không đồng tình với kế hoạch này vì không đạt được những thỏa thuận tài chính.

THR hé lộ câu chuyện hậu trường về dự án MIB 23. Theo đó, Sonymuốn mời những tên tuổi hàng đầu ngồi ghế đạo diễn như Steven Spielberg, Walter F. Parkes, Phil Lord và Chris Miller. Tuy nhiên, ngân sách đưa ra cho khâu này làm ảnh hưởng lớn tới chi phí sản xuất thông thường của Jump Street. Cuối cùng, Moritz từ chối và Sony buộc phải thay đổi hướng đi mới cho Men in Black.

Men in Black: International bị giới phê bình chê bai.

Men in Black: International bị giới phê bình chê bai.

Men in Black: International thay máu với sự góp mặt của Chris Hemsworth và Tessa Thompson. Dù vậy, những buổi chiếu sớm của tác phẩm không nhận được phản hồi tích cực như mong đợi. Phim chỉ đạt điểm 33% trên Rotten Tomatoes.

Đây được xem là điểm đánh giá thấp nhất trong lịch sử cả loạt phim Men In Black, thấp hơn cả Men In Black II (phần phim được coi là thảm họa). Điểm trên IMDb của phim cũng chỉ ở mức 55%. Hầu hết nhà phê bình cho rằng kịch bản phim khá lộn xộn, tương tác giữa Chris Hemsworth - Tessa Thompson cũng không ăn ý như Tommy Lee Jones - Will Smith.

Bất chấp Men in Black: International là tác phẩm có kinh phí sản xuất thấp nhất của thương hiệu MIB, khả năng nó mang về số tiền lời cho Sony là không cao. Những thất bại tại phòng vé khiến thương hiệu này dần đánh mất thiện cảm. Sony chắc chắn sẽ gặp khó khăn để phát triển độc lập tác phẩm kế tiếp.

Về phía Jump Street, dù đã nhượng quyền thương mại, thật khó để vượt qua thành công mà tác phẩm gần nhất của loạt phim này - 22 Jump Street đem lại khi doanh thu phòng vé trong ba ngày đầu tiên ra mắt đạt đến 60 triệu USD.

Vì vậy, theo Screenrant, tuy vẫn có những quan ngại về việc kết hợp hai thương hiệu hài hước Jump StreetMen in Black, nhưng MIB 23 có vẻ sẽ mang đến nhiều sự chờ đợi hấp dẫn hơn.

Hà Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/neu-ket-hop-jump-street-men-in-black-international-co-kha-hon-post958892.html