Nếu Iran không thể xuất khẩu dầu, các nước khác ở Vùng Vịnh cũng không thể

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố trong một bài phát biểu trực tiếp rằng, Mỹ nên biết rằng nếu Iran bị ngăn chặn xuất khẩu dầu thì không một quốc gia nào ở Vùng Vịnh có thể làm được điều đó.

(Nguồn: AP).

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, Washington đang tìm cách cắt giảm sản lượng xuất khẩu dầu của Iran nhằm nỗ lực kiềm chế sự phát triển chương trình hạt nhân của Tehran và ảnh hưởng của khu vực.

Trước thực tế này, ngày 4/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định trong một bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình quốc gia, Mỹ nên biết rằng nếu Iran bị ngăn chặn xuất khẩu dầu thì không một quốc gia nào ở Vùng Vịnh có thể làm được điều đó.

Trước đó, các quan chức của Cộng hòa Hồi giáo đe dọa sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu của mình bằng cách đóng eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược kết nối các nhà sản xuất dầu thô Trung Đông với các thị trường quan trọng trên thế giới.

Gần đây nhất, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tái khẳng định cam kết của Washington đối đầu với các mối đe dọa của Iran bằng cách gây áp lực tối đa cho đất nước Trung Đông này.

Ngày 5/11, Washington đơn phương áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với ngành công nghiệp năng lượng, vận chuyển và tài chính của Iran, với mục đích giảm sản lượng xuất khẩu dầu của Iran xuống bằng không.

Sau sự khi gói trừng phạt mới được thực hiện, Tổng thống Iran Rouhani cam kết sẽ tiếp tục bán dầu bất chấp các hạn chế 'bất hợp pháp và bất công' của Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống Trump đã quyết định cấp miễn trừ tạm thời cho 8 quốc gia, theo đó, các nước này sẽ tiếp tục được nhập khẩu dầu từ Iran với điều kiện phải cắt giảm số lượng.

Các biện pháp trừng phạt mới được đưa ra sau quyết định rút khởi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran của của Tổng thống Donal Trump. Theo đó, các hạn chế đã được dỡ bỏ. Vòng cấm vận đầu tiên có hiệu lực vào tháng Tám.

Các nước ký kết thỏa thuận khác như: Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức và Anh đã tái khẳng định cam kết của họ đối với thỏa thuận và đang phải vật lộn để vượt qua các hạn chế của Mỹ.

Hà Anh (theo Sputnik)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/neu-iran-khong-the-xuat-khau-dau-cac-nuoc-khac-o-vung-vinh-cung-khong-the-tintuc424380