Nếu Đức bị loại thì đó là vì lời nguyền với châu Âu đã linh ứng

Đức thua Mexico 0-1 đầy bất ngờ trong trận ra quân bảo vệ ngôi vô địch tại World Cup 2018. Điều này khiến nhiều người bất ngờ nhưng nếu quan sát kỹ thì thấy cái dớp như lời nguyền dành cho châu Âu đang ứng nghiệm.

Các đội châu Âu trong thế kỷ 21 bị dính lời nguyền là sau khi vô địch thế giới thì họ sẽ bị loại từ vòng đấu bảng. Tuyển Pháp đến World Cup 2002 với dàn cầu thủ đang đạt độ chín nhưng họ đã để thua Senegal 0-1 trong trận đầu tiên bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương và bị loại ngay ở vòng bảng với vỏn vẹn 1 điểm, xếp cuối bảng. Người ta chỉ thấy đó như cú sốc bất ngờ của giải đấu.

Đến World Cup 2010, tuyển Ý đến dự giải với tư cách đội ĐKVĐ nhưng họ không thể tìm nổi chiến thắng trong bảng đấu rất dễ với Paraguay, Slovakia và New Zealand. Khá hơn Pháp 8 năm trước là Ý có 2 điểm nhưng vẫn xếp cuối bảng. Lúc này, đã có liên hệ về việc các nhà ĐKVĐ thế giới hụt hơi tại World Cup lần sau.

Tiếp tục đến World Cup 2014 với thế hệ vàng của Tây Ban Nha. Cả Xavi, Iniesta, David Villla không thể giúp Tây Ban Nha tránh lời nguyền với các đội châu Âu vô địch thế giới. Sau 2 trận thua 1-5 liên tiếp trước Hà Lan và 0-2 trước Chile, Tây Ban Nha bị loại sớm khỏi vòng bảng. Chiến thắng vớt vát trước Úc ở lượt cuối chỉ giúp họ tránh khỏi cảnh xếp cuối bảng như Pháp 2002 và Ý 2010 mà thôi. Quá tam ba bận, đã có xì xào về lời nguyền nào đó cho các đội bóng châu Âu.

Đến World Cup 2018, Đức đang đi theo lối mòn của Pháp, Ý, Tây Ban Nha khi thua Mexico 0-1 trận ra quân. Dĩ nhiên, Đức còn cơ hội sửa sai nếu thắng 2 trận tiếp theo trước Thụy Điển và Hàn Quốc. Nhưng đừng quên Thụy Điển chính là đội đã loại Ý phải ngồi nhà xem World Cup kỳ này.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/neu-duc-bi-loai-thi-do-la-vi-loi-nguyen-voi-chau-au-da-linh-ung-90426.html