'Nếu đi chậm hơn virus là thua cuộc'

Đó là nhận định của PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về chủng mới lây truyền nhanh hơn chủng cũ rất nhiều. Vì vậy các địa phương phải thật nhanh, nếu đi chậm hơn virus là thua cuộc.

PGS.TS Trần Như Dương là trưởng đoàn công tác của Viện tại Hải Dương. Ông cũng là chuyên gia truy vết có mặt tại tất cả điểm dịch Covid-19 nóng nhất nước trong năm qua như tại Sơn Lôi, Hạ Lôi, Bình Thuận, Đà Nẵng.

PGS Dương nhận định, virus ở Đà Nẵng trước đây là chủng cũ, khả năng lây nhiễm thấp, chu kỳ lây nhiễm dài, đồng nghĩa khả năng lây từ người này sang người khác thấp. Ít có trường hợp một ca lây sang nhiều ca.

Với chủng virus ở Hải Dương, phía Nhật Bản cũng như Việt Nam đã giải trình tự gene, xác định là biến chủng từ Anh. Đây là biến chủng mới, có khả năng bám dính trên tế bào người rất mạnh có tốc độ lây lan nhanh hơn 70% so với chủng cũ.

PGS.TS Trần Như Dương

PGS.TS Trần Như Dương

Đáng lưu ý, biến chủng mới cũng rút ngắn chu kỳ lây nhiễm, chỉ còn 2-3 ngày so với 5-6 ngày như trước kia.

“Có thể nói chủng virus này lây truyền nhanh hơn rất nhiều so với chủng cũ. Chúng ta đang phải chiến đấu với kẻ thù nguy hiểm hơn rất nhiều so với trước đây. Vì vậy chúng ta phải tốc độ, tốc độ và tốc độ để chiến đấu với kẻ thù. Chúng ta phải đi thật nhanh, nếu đi chậm hơn virus là thua virus”, PGS Dương nhìn nhận.

Để chạy đua với thời gian, hiện các đội truy vết, lấy mẫu ở Hải Dương làm việc thâu đêm, nhiều người đã nhiều ngày không được chợp mắt.

Ngay khi rà được danh sách, nhóm truy vết sẽ liên tục chuyển ngay xuống địa phương để tổ chức cách ly bất kể đêm ngày. Được đến đâu chuyển đến đó.

Theo PGS Dương, truy vết là một trong những điều sống còn trong chống dịch, nhờ truy vết, cơ quan chức năng mới có thể phát hiện, khoanh vùng và cách ly ngay lập tức. Vì vậy, truy vết phải thần tốc, bao gồm tốc độ truy vết, tốc độ khoanh vùng, tốc độ lấy mẫu và xét nghiệm để chạy đua với virus.

Trong truy vết luôn quán triệt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, truy vết nhanh, triệt để, không bỏ sót.

Suốt tuần qua, Hải Dương là tâm dịch Covid-19 lớn nhất nước, tính từ ngày 27/1 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 277 ca mắc, dịch xuất hiện tại 10/12 quận, huyện.

Bộ Y tế đã tung lực lượng hơn 1.200 người đến Hải Dương hỗ trợ truy vết, khoanh vùng, cách ly, điều trị. 2 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương đặt tại Trung tâm Y tế Chí Linh và Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng đang do nhóm chuyên gia của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai đảm trách.

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chiều 3/2, đại diện UBND tỉnh Hải Dương cho biết, đã khoanh vùng được và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Kim Dung – Trung Sơn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/pgs-tran-nhu-duong-neu-di-cham-hon-virus-la-thua-cuoc-710830.html