Nếu đến Real, Pogba cũng chẳng thể đe dọa vị trí của Casemiro

Thời gian gần đây, giới truyển thông Tây Ban Nha liên tục đồn đoán về chuyện BLĐ CLB Real Madrid đang tìm cách đưa 2 tiền vệ Eduardo Camavinga (Rennes) và Paul Pogba (Man United) về Bernabeu. Tuy nhiên, nếu viễn cảnh trên xảy ra thì Casemiro cũng không lo bị mất vị trí.

Casemiro có thể mất vị trí nếu Pogba đến Real.

Casemiro có thể mất vị trí nếu Pogba đến Real.

Thật vậy, nếu nhìn vào 5 mắt xích còn lại ở khu vực trung lộ của Real là Luka Modric, Toni Kroos, Isco, Fede Valverde hay James Rodriguez, không ai trong số những cái tên tỏ ra nổi trội như Casemiro. Vẫn biết Modric là cầu thủ duy nhất đánh bại được Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở cuộc đua giành Quả bóng vàng trong 10 năm trở lại đây, nhưng anh đã 35 tuổi nên không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao.

Về phần mình, Kroos mới 30 tuổi nên vẫn đang trong giai đoạn sung sức. Vấn đềlà cầu thủ người Đức này đang được Man City theo đuổi nên không chắc sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với đội chủ sân Bernabeu. Trong khi đó, Isco từng có giai đoạn chìm nghỉm và mới chỉ tìm lại được phong độ đỉnh cao cách đây không lâu.

Ở tuổi 21, Valverde tuy đã thể hiện được tiềm năng nhưng vẫn còn quá trẻ để xứng đáng trở thành trụ cột của Real. Trường hợp của James Rodriguez thì đã quá rõ ràng. Cầu thủ người Colombia này đơn giản là không còn nằm trong kế hoạch của HLV Zidane. Anh chưa bao giờ tỏa sáng rực rỡ ở Bernabeu và có thể sẽ sang Anh chơi cho Arsenal, Everton hoặc Wolves trong tương lai gần.

Một minh chứng khác cho thấy tầm quan trọng không phải bàn cãi của Casemiro là mùa này anh đã chơi tới 3.120 phút ở mọi đấu trường, trong đó có 2.220 phút chỉ tính riêng tại La Liga. Trong số các cầu thủ của Real, trừ Casemiro ra không còn ai được HLV Zidane sử dụng nhiều như vậy.

Theo Thanh Sơn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/neu-den-real-pogba-cung-chang-the-de-doa-vi-tri-cua-casemiro/20200506085557201