Nếu đăng cai AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam sẽ cực kỳ đáng sợ!

Nếu kỳ AFF Cup 2020 được tổ chức tại Việt Nam, cơ hội bảo vệ chức vô địch của ĐT Việt Nam trở nên lớn hơn bao giờ hết. Bởi Hà Nội là nơi mà thầy trò HLV Park Hang Seo đang sở hữu một thành tích vô cùng ấn tượng trong suốt 2 năm rưỡi qua.

ĐT Việt Nam có lợi thế nhờ … Covid-19

“V.League đã đưa ra thể thức mới là giảm số trận đấu. Điều này ngăn nguy cơ cầu thủ phải đá giữa tuần, duy trì nền tảng thể lực cho các tuyển thủ QG bởi họ còn 2 giải đấu quan trọng vào cuối năm”. Đó là những dòng nhận định của tờ Siamsports (Thái Lan) cách đây 2 tháng về lợi thế của ĐT Việt Nam so với các đội trong khu vực vào tháng 11 và 12 – thời điểm AFF Cup diễn ra. Và điều này hoàn toàn đúng với thực tế những gì đang xảy ra.

Trong khi V.League đã trở lại từ ngày 5/6 thì các giải bóng đá khác ở Đông Nam Á vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy đã sẵn sàng để bóng lăn. Như vậy, tất cả các giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam sẽ kết thúc muộn nhất là đến ngày 31/10. Nói vậy nghĩa là, 2 tháng cuối năm sẽ hoàn toàn “rảnh” để thầy trò HLV Park có sự tập trung chuẩn bị tối đa cho AFF Cup hay VL World Cup.

ĐT Việt Nam sẽ có khoảng thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2020 dài hơn các đội khác.

ĐT Việt Nam sẽ có khoảng thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2020 dài hơn các đội khác.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian diễn ra V.League, tuyển Việt Nam cũng sẽ chỉ có 1 trận đấu quốc tế duy nhất gặp Malaysia tại VL Wolrd Cup 2022 vào ngày 13/10. Đến tận tháng 11, chúng ta mới có thêm 2 trận với Indonesia (12/11) và UAE (17/11) trước khi tập trung cho AFF Cup từ cuối tháng 11.

Trong khi đó, các đối thủ trong khu vực chắc chắn sẽ có khoảng thời gian 3 tháng cuối năm cực kỳ “bận rộn” khi mà các giải quốc nội của họ vẫn còn loay hoay để xếp lịch. Nói vậy thôi cũng hiểu rằng, chúng ta có lợi thế cực kỳ lớn khi đang hoàn toàn đủ khả năng để chủ động chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng cuối năm.

Thầy Park “vô đối” ở Hà Nội

ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ có đủ yếu tố “thiên thời, địa lợi” khi mà mới đây nhất, tờ SMM Sport của Thái Lan nêu quan điểm: “Việt Nam, quốc gia đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ là người hùng nếu đứng ra đăng cai tổ chức AFF Cup 2020 trong trường hợp giải đấu phải thay đổi thể thức”.

Nếu ý tưởng của báo giới Thái Lan trở thành hiện thực, thì “Những chiến binh sao vàng” sẽ có thêm một lợi thế nữa về sân nhà. Bên cạnh yếu tố là thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Nói rõ hơn, dưới thời HLV Park Hang Seo thì các cấp độ ĐT Việt Nam chưa biết mùi thất bại khi phải thi đấu tại Thủ đô (Sân Hàng Đẫy, Mỹ Đình).

Trong 16 trận đá tại Hà Nội, U23/ĐT Việt Nam dưới thời “tướng” Park giành thắng lợi tới 12 lần và hòa 4 trận. Gần nhất, ở vòng loại World Cup diễn ra trên sân Mỹ Đình thì cả Malaysia hay UAE đều phải chịu khuất phục trước đoàn quân thầy Park.

Các cấp độ ĐT Việt Nam dưới thời thầy Park chưa bao giờ thua tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, yếu tố khán giả chắc chắn cũng sẽ là một lợi thế không hề nhỏ với ĐT Việt Nam trong trường hợp AFF Cup diễn ra tại dải đất hình chữ S. Bởi lẽ, trong bối cảnh mà Covid-19 vẫn đang là một nỗi lo lớn với các nước trong khu vực, việc nhập cảnh lượng lớn CĐV sang Việt Nam để cổ vũ bóng đá là điều hết sức “xa xỉ”.

Nói vậy để thấy, nếu giải AFF Cup được tổ chức tại Việt Nam, mọi yếu tố thuận lợi nhất sẽ đên với thầy trò HLV Park Hang Seo trong hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/neu-dang-cai-aff-cup-2020-dt-viet-nam-se-cuc-ky-dang-so-7617723.html