Nếu đắc cử, ông Biden sẽ ưu tiên điều gì nhất?

Cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đang đến hồi gay cấn khi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden liên tục dẫn điểm đương kim Tổng thống Donald Trump trong những cuộc thăm dò gần đây. Điều này làm người ta đặt ra khả năng ông Biden có thể 'hất cẳng' ông Trump khỏi chiếc ghế quyền lực ở Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Và nhiều người đã đặt ra câu hỏi, khi đắc cử, ông Biden sẽ ưu tiên điều gì nhất?

Cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đang đến hồi gay cấn khi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden liên tục dẫn điểm đương kim Tổng thống Donald Trump trong những cuộc thăm dò gần đây. Điều này làm người ta đặt ra khả năng ông Biden có thể “hất cẳng” ông Trump khỏi chiếc ghế quyền lực ở Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Và nhiều người đã đặt ra câu hỏi, khi đắc cử, ông Biden sẽ ưu tiên điều gì nhất?

Nếu lên nắm quyền, ông Biden có một lời hứa cho đối tác tự nhiên là Ấn Độ. Khi nói đến 8 năm làm phó tổng thống, ông Biden cho biết: “Trong chính quyền của tôi, tôi tự hào đóng vai trò lớn trong việc đảm bảo Quốc hội phê chuẩn Thỏa thuận hạt nhân dân sự Ấn Độ - Mỹ - một thỏa thuận lớn”. Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ còn nói rằng, nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, việc tăng cường mối quan hệ với Ấn Độ, đối tác tự nhiên của Mỹ, sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính quyền của ông. “Quốc gia Châu Á này cần phải là đối tác trong khu vực “vì sự an toàn của chúng ta”, ông trả lời câu hỏi về mối quan hệ Mỹ-Ấn trong một sự kiện gây quỹ gần đây.

Tại buổi gây quỹ do Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Beacon Capital Partners Alan Leventhal tổ chức, cựu Phó Tổng thống Mỹ nói rằng, cả hai nước là đối tác tự nhiên. “Quan hệ đối tác đó, một quan hệ đối tác chiến lược, là cần thiết và quan trọng đối với an ninh của chúng ta”, ông Bid Biden nói khi được người tham dự hỏi liệu Ấn Độ có quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ hay không. “Mở cánh cửa tiến triển và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn từng là ưu tiên hàng đầu trong chính quyền Obama-Biden và sẽ tiếp tục là ưu tiên số 1 nếu tôi được bầu làm tổng thống”, ông Bid Biden nói thêm. Và ngoài Ấn Độ, chính quyền của ông Biden có thể sẽ đồng quan điểm với ông Trump trong vấn đề coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh địa chính trị lớn của Mỹ. Nhưng chắc chắn Biden sẽ theo đuổi cuộc cạnh tranh đó theo một cách khác.

Cuộc bầu cử sắp tới được cho là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ khi nó diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế số 1 thế giới này đang vùng vẫy trong nhiều thách thức: đại dịch Covid-19, biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc, nền kinh tế đi xuống với tỷ lệ thất nghiệp cao ngất ngưởng. Và ông Biden đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông về việc xử lý đại dịch Covid-19. “Ông Trump đã phớt lờ những cảnh báo ngay từ đầu, từ chối việc lên kế hoạch đối phó và thất bại trong việc bảo vệ đất nước. Không chỉ bây giờ mà trong suốt nhiệm kỳ tổng thống, ông ấy làm suy yếu các trụ cột cốt lõi của chúng ta, sức mạnh đạo đức và kinh tế”, ông Biden nhấn mạnh.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_227522_neu-dac-cu-ong-biden-se-uu-tien-dieu-gi-nhat-.aspx