'Nếu Công Phượng không được thi đấu thì nên gọi về'

Đó là tâm sự của HLV Lee Tae-hoon trong ngày HAGL khép lại V.League 2019 bằng trận thắng 4-1 trước CLB Khánh Hòa tại sân Pleiku.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng được HAGL cho đội bóng Sint-Truidense ở Bỉ mượn một mùa giải. Anh không được ra sân nên HLV Lee Tae-hoon có bàn với ban lãnh đạo về khả năng mang cầu thủ này trở lại Việt Nam.

"Tôi rất chia sẻ với cậu ấy khi sự nghiệp chưa được tốt ở nước ngoài. Cầu thủ cần phải thường xuyên thi đấu. Nếu Công Phượng quay lại sẽ rất tốt, tôi chào đón cậu ấy trở về, tập luyện tiếp để chờ cơ hội", ông Lee nói.

HLV Lee Tae-hoon của HAGL bàn với CLB để gọi Công Phượng về. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Lee Tae-hoon của HAGL bàn với CLB để gọi Công Phượng về. Ảnh: Quang Thịnh.

"Tôi đã bàn với câu lạc bộ, nếu Công Phượng không được thi đấu thì đưa cậu ấy về. Công Phượng cần tập trung thi đấu để chờ cơ hội xuất ngoại tiếp theo. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng của đội bóng, sẽ còn phát triển nữa", HLV Hàn Quốc khẳng định.

CLB Sint-Truidense không đăng ký Công Phượng thi đấu ở giải VĐQG gần hai tháng nay. Lần gần nhất chân sút của ông Park Hang-seo được điền tên vào danh sách thi đấu là trận đấu ở cúp quốc gia gặp OH Leuven vào đầu tháng 9.

Công Phượng từng quyết định rời Incheon United ở K League vào giữa năm 2019 sau khi không được chơi bóng nhiều ở Hàn Quốc. Ngay sau đó, anh đến Bỉ để thi đấu ở châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Trước tình thế khó khăn của đội bóng phố núi, nhiều CĐV vẫn gọi tên Công Phượng trở về. Tiền đạo sinh năm 1995 hoàn toàn có thể rời Sint-Truidense vào kỳ chuyển nhượng mùa đông, về dự V.League 2020 vào năm sau.

Tiền đạo Công Phượng trong màu áo tuyển quốc gia Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Park Hang-seo cũng lo lắng cho chân sút quê Nghệ An. Nếu vẫn không được ra sân, Công Phượng khó có phong độ để phục vụ tuyển quốc gia. Bởi vậy, ý tưởng đưa Công Phượng trở lại của HLV Lee Tae-hoon không phải là không có cơ sở.

Ông Lee cho biết nếu tiếp tục gắn bó với HAGL, ông sẽ xây dựng lại đội bóng: "Năm nay, các cầu thủ ngoại tuyển chọn chưa thành công, nếu họ hiểu vị trí và quy tắc thì dễ hòa nhập hơn. Tôi muốn HAGL thi đấu theo cách của tôi, nhuần nguyễn và tự tin".

HAGL thoát khỏi nhóm rớt hạng trước hai vòng đấu. Họ cán đích ở vị trí thứ 8 với 35 điểm sau 26 vòng đấu. Khánh Hòa là đội xuống hạng trực tiếp, trong khi Thanh Hóa sẽ đá play-off với Phố Hiến vào ngày 29/10.

Bảng xếp hạng chung cuộc mùa giải 2019. Đồ họa: Hoài Thanh.

Highlights V.League: HAGL 4-1 CLB Khánh Hòa Ở vòng cuối V.League 2019 diễn ra chiều 23/10, đội chủ nhà HAGL giành chiến thắng trước Khánh Hòa với tỷ số 4-1, qua đó tiễn đối thủ xuống giải hạng Nhất.

Quang Thịnh
Đồ họa: Hoài Thanh.

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/neu-cong-phuong-khong-duoc-thi-dau-thi-nen-goi-ve-post1005191.html