'Nếu coi thường tuyển Việt Nam, Iran sẽ mất 3 điểm'

Trước thềm trận đấu giữa tuyển Iran và Việt Nam diễn ra tối 12/1, Mohammad Alavi yêu cầu HLV Carlos Queiroz cùng học trò phải chơi tập trung trước đoàn quân của thầy Park.

Tiền vệ Alavi là cầu thủ chủ chốt trong thành phần tuyển Iran giành vị trí thứ ba ở Asian Cup 2004. Trên tờ Fars News, anh đánh giá cao Việt Nam: “Tôi có xem trận Việt Nam gặp Iraq. Đối thủ của chúng ta là đội bóng tốt nên Iran cần tập trung hết sức. Nếu không làm được điều này, chúng ta có thể đánh rơi 3 điểm”.

Anh ca ngợi đội nhà: “Tuyển Iran chơi tuyệt hay trong ngày ra quân khi thắng Yemen 5-0. Tất cả đều hy vọng thầy trò Queiroz sẽ giữ vững phong độ này. Dưới thời Queiroz, đội tuyển thăng tiến rất nhanh. Chúng ta có hai lần dự World Cup liên tiếp và chứng tỏ sức mạnh tại châu Á. Nhưng ở riêng sân chơi Asian Cup, Iran vẫn chưa đạt thành tích như kỳ vọng”.

Tuyển Iran dễ dàng hủy diệt Yemen 5-0 ở ngày ra quân. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Iran dễ dàng hủy diệt Yemen 5-0 ở ngày ra quân. Ảnh: Minh Chiến.

Khi còn thi đấu, tiền vệ Alavi khoác áo 22 trận cho đội tuyển Iran, ghi 2 bàn. Ở tuổi 36, anh đã giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện. Alavi đang làm nhiệm vụ ở câu lạc bộ Karoon Arvand Khoramshahr.

Sau trận thua đáng tiếc trước Iraq ngày ra quân, thầy trò HLV Park Hang-seo hy vọng có 1 điểm trước tuyển Iran nhằm đảm bảo cơ hội vào vòng 16 đội. Dẫu vậy, mọi chuyện đang rất khó khăn với tuyển Việt Nam khi Iran mạnh hơn về mọi mặt. Thầy trò HLV Queiroz là đội tuyển số 1 ở châu Á lúc này với vị trí 29 trên bảng xếp hạng FIFA.

Màn so tài giữa Việt Nam và Iran diễn ra lúc 18h tối mai (12/1). Sau đó 4 ngày, thầy Park và học trò chạm trán Yemen ở lượt trận cuối cùng của bảng D.

Cục diện ở bảng D sau lượt trận đầu tiên. Đồ họa: Minh Phúc.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/neu-coi-thuong-tuyen-viet-nam-iran-se-mat-3-diem-post907930.html