Nếu coi nhẹ vấn đề xã hội, thì kinh tế cũng không phát triển được

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019, diễn ra chiều ngày 2/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I/2019, cũng như nhiều vấn đề xã hội được dư luận quan tâm.

Quảng cảnh buổi họp báo. Ảnh: Viết Tôn.

Quảng cảnh buổi họp báo. Ảnh: Viết Tôn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian qua đã nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm như vụ việc ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh); tình trạng bạo lực học đường ở một số địa phương; buôn bán ma túy số lượng lớn; dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, dịch sán, dịch tả lợn châu Phi…

Trong đó, tình trạng bạo lực học đường không chỉ diễn ra ở Hưng Yên, mà ở nhiều địa phương. Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh tại cuộc họp Chính phủ sáng nay 2/4: Nhiều vấn đề về xã hội chúng ta phải quan tâm. Trong đó có vụ việc học sinh lớp 9 hành hung bạn dã man ở Hưng Yên, cũng như nhiều vụ bạo lực học đường, những hành vi thiếu văn hóa đạo đức khác. Đây có phải vấn đề báo động không? Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và các đoàn thể, cơ quan chức năng như thế nào?

Kinh tế phát triển có ý nghĩa quan trọng, nhưng cần thảo luận rõ hơn các vấn đề xã hội, tập trung tăng trưởng kinh tế, nhưng cần giải quyết toàn diện những vấn đề xã hội gây bức xúc dư luận. Thủ tướng đặc biệt quan tâm 3 vấn đề trụ cột: Phát triển kinh tế, xã hội, môi trường.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, thời gian gần đây, vấn đề môi trường được Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt. Nếu coi nhẹ vấn đề xã hội, thì kinh tế cũng không phát triển được.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt động sản xuất, nhằm tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch trong tháng 4/2019, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Báo Tin tức sẽ tiếp tục thông tin về những vấn đề báo chí quan tâm tại cuộc họp báo này.

Viết Tôn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/neu-coi-nhe-van-de-xa-hoi-thi-kinh-te-cung-khong-phat-trien-duoc-20190402180258722.htm