Nếu chiến tranh nổ ra, Belarus sẽ cấp súng cho mọi công dân

Mọi công dân Belarus, ngoại trừ trẻ em, sẽ được cấp một khẩu súng nếu quốc gia này rơi vào một cuộc tấn công – Tổng thống Aleksandr Lukashenko tuyên bố.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đài truyền hình STV dẫn lời ông Lukashenko cho hay: “Tôi không hề đùa giỡn khi nói rằng nếu chúng ta có đủ súng – súng trường, súng lục, súng máy, đạn dược – và nếu xảy ra chiến tranh, chúng ta sẽ phát chúng đến mọi gia đình”.

Hãng RT đưa tin Tổng thống Belarus ước tính khoảng 7 triệu người sẽ nhận được súng. Ông cũng lên án việc một số lượng vũ khí lậu đang được tuồn vào nước này từ Ukraine.

Ông Lukashenko nhấn mạnh Belarus chỉ cần vũ khí phòng vệ, thứ có thể gây tổn hại “không thể trụ vững” cho kẻ địch. “Như các tên lửa độ chính xác cao với tầm bắn khoảng 300 – 350 km. Và chúng ta có chúng”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Belarus Aleksander Lukashenko. Ảnh: AFP

Ông không nêu rõ ai đang âm mưu tấn công nhằm vào Belarus. Ông nói: “Chúng ta đang bị báo động trước tình trạng vũ khí lậu tràn vào qua biên giới Ukraine. Chúng tôi đã thu giữ một số lượng lớn”.

Tổng thống tuyên bố Belarus “quyết định siết chặt kiểm soát biên giới với Ukraine”, quốc gia đang có xung đột tại vùng ly khai Donetsk và Luhansk ở miền Đông từ năm 2014.

“Chúng ta đã thấy nhiều rắc rối xảy đến với Belarus bắt nguồn từ đó… Chúng ta nên đóng biên giới, song không phải với người tốt mà với tội phạm, những kẻ đem theo súng”, ông Lukashenko lưu ý.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/neu-chien-tranh-no-ra-belarus-se-cap-sung-cho-moi-cong-dan-20181009103233078.htm