Nếu chỉ tính thành tích 2 năm qua, bóng đá Việt Nam hoành tráng cỡ nào?

2 năm qua, bóng đá Việt Nam đạt nhiều thành công ở cấp châu lục, chỉ thua kém 4 cái tên: Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan và Qatar.

Đội tuyển Việt Nam lọt top 8 Asian Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam lọt top 8 Asian Cup 2019

Bóng đá Việt Nam khởi đầu năm mới không thực sự thành công khi bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, nếu tính cột mốc từ vòng loại U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc, bóng đá Việt Nam vẫn đạt được nhiều thành tích đáng kể.

Nếu vô địch 1 giải đấu cấp độ châu lục được tính 5 điểm, hạng Nhì 4 điểm, hạng 3 ba điểm, hạng tư 2 điểm và vào tứ kết 1 điểm thì bóng đá Việt Nam đạt 7 điểm trong 2 năm qua. Bao gồm 4 điểm cho ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, 2 điểm cho việc về thứ tư tại ASIAD và 1 điểm cho thành tích vào tứ kết Asian Cup 2019.

Ở châu Á, chỉ Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan và Qatar giành được nhiều điểm hơn Việt Nam. Thành công nhất là Hàn Quốc khi giành ít nhất 12 điểm tính đến thời điểm này. Nếu thắng Ả Rập Xê Út ở trận chung kết U23 châu Á 2020, Hàn Quốc sẽ có 13 điểm.

Đáng chú ý, thành công của bóng đá Việt Nam cũng gắn liền với 1 cái tên tới từ Hàn Quốc - HLV Park Hang-seo. Chỉ trong 2 năm, ông Park đã giúp các đội tuyển Việt Nam thay đổi hoàn toàn tư duy chơi bóng, vươn tầm thành một thế lực đáng kể ở Đông Nam Á nói riêng, châu Á nói chung.

Hoàng Yến

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/neu-chi-tinh-thanh-tich-2-nam-qua-bong-da-viet-nam-hoanh-trang-co-nao-d450329.html