Nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia mạng xã hội

Mạng xã hội (MXH) đang trở thành công cụ truyền thông, giải trí phổ biến được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. Bên cạnh những tiện ích vượt trội, MXH cũng nảy sinh không ít vấn đề đáng lo ngại. Hiện một số thành phần lợi dụng MXH đưa thông tin sai lệch, phản ánh không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, làm xấu hình ảnh của đất nước.

Thực trạng mạng xã hội

Các trang MXH hiện mang lại rất nhiều tiện ích cho người sử dụng, vì tốc độ thông tin nhanh, nội dung phong phú, đa dạng. Có thể ví MXH như một quyển “từ điển sống” bởi nó chứa khối lượng thông tin khổng lồ, người dùng chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính xách tay có kết nối internet là có thể cập nhật mọi thông tin diễn ra trên toàn thế giới. Mọi người có quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến trên trang cá nhân, đăng tải, chia sẻ thông tin… Tuy nhiên, trước khi tham gia bất kỳ lĩnh vực nào trên MXH, hãy nghĩ tới trách nhiệm, tác động của nó tới cộng đồng và phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Khi lướt các trang MXH, chúng ta thấy rất nhiều hình ảnh đẹp, nhiều tấm gương bình dị mà cao quý đã không tiếc công sức, vật chất để hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, chính quyền và người dân giải quyết những khó khăn trong cuộc sống… Những hình ảnh đẹp ngày càng lan tỏa với mong muốn đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, MXH cũng đang bị một số phần tử lợi dụng các diễn đàn công khai để đả kích, nói xấu, bôi nhọ lẫn nhau; các thế lực thù địch và đối tượng phản động cố tình bóp méo, xuyên tạc, đưa ra những quan điểm sai trái, đi ngược lại với quyền lợi và mong muốn của mỗi người dân Việt Nam.

Nổi lên là thời điểm giữa tháng 4 vừa qua, khi cả nước diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các tổ chức, cá nhân phản động, cơ hội, chống đối chính trị (Việt Tân, Chân trời mới Media, Dân luận News; Thoibao.de; Tiếng dân News...) lại tiếp tục chống phá. Nội dung được phát tán với các luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc về cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng ta. Chúng còn xuyên tạc về tổ chức Công đoàn Việt Nam, kêu gọi thành lập nghiệp đoàn độc lập, xóa bỏ tổ chức công đoàn... Việc mà từ trước đến nay chúng thường làm là tạo ra các thông tin kích động, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; ủng hộ cho xu hướng “lật sử”, bóp méo và xuyên tạc các danh nhân lịch sử, phủ nhận truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; đưa thông tin không minh bạch, sai sự thật, bất mãn, xuyên tạc, đổ lỗi cho cơ quan chức năng và chính quyền các cấp, nhằm lôi kéo, kích động những bình luận trái chiều và phản cảm trên MXH. Cùng với đó, lợi dụng một số hạn chế, khuyết điểm của số ít cán bộ trong thời gian vừa qua bị Đảng ta xử lý kỷ luật để “vơ đũa cả nắm”, nhằm xúi giục dư luận hiểu sai về chủ trương, đường lối và bản chất của chế độ ta.

Những suy nghĩ lệch lạc, những phát ngôn thiển cận, những hành động thiếu chuẩn mực của một số thành phần cá biệt sẽ bị pháp luật xử lý và chịu sự phán xét của xã hội. Nhưng nguy hại hơn là có những “anh hùng bàn phím” không phân biệt phải - trái, chẳng cần hiểu rõ ngọn nguồn, cứ thấy tin “giật gân” là chia sẻ và bình luận. Cũng vì chưa hiểu rõ bản chất của sự việc nên bình luận thường hùa theo với từ ngữ thiếu thiện chí, thậm chí thô tục, phản văn hóa nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ. Trên thực tế, MXH đang bị phần tử lợi dụng các diễn đàn công khai để đả kích, nói xấu, bôi nhọ lẫn nhau; các thế lực thù địch và đối tượng phản động lại cố tình bóp méo, xuyên tạc, đưa ra những quan điểm sai trái, đi ngược lại với quyền lợi và mong muốn của người dân Việt Nam.

Nâng cao bản lĩnh chính trị quân nhân

Trước hết, cần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang tỉnh, làm cho mọi lĩnh vực xây dựng, chiến đấu, công tác của lực lượng vũ trang tỉnh theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, thống nhất về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật phù hợp điều kiện và cách đánh của Việt Nam. Theo đó, phải nâng cao hiệu quả hoạt động công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong quân đội, củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân nhân, xây dựng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đó là sự kiên định, vững vàng, lòng trung thành vô hạn với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phải xây dựng lập trường chính trị, nâng cao giác ngộ giai cấp công nhân, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xây dựng ý chí quyết tâm, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho quân nhân, đồng thời tạo ra sự “miễn dịch”, ngăn chặn, loại trừ sự ảnh hưởng, xâm nhập của các tư tưởng phi vô sản vào đơn vị. Vì vậy, phải nâng cao hiệu quả giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ cách mạng và của quân đội. Làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là nền tảng tư tưởng vững chắc trong quân đội, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu “phi chính trị hóa” của các thế lực thù địch. Tăng cường giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng và quân đội, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao lòng tự hào, ý thức trách nhiệm chính trị của mỗi quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ được hình thành qua quá trình rèn luyện, học tập và trải qua hoạt động thực tiễn quân sự rất gian khổ, vất vả, nguy hiểm. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần khơi dậy, phát huy tinh thần tự giác, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành thế giới quan khoa học, củng cố niềm tin, bồi đắp tình cảm, hình thành ý chí chiến đấu quyết chiến, quyết thắng. Đây chính là nhân tố chủ quan, giữ vai trò quyết định trong việc thúc đẩy và nâng cao bản lĩnh chính trị của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Do vậy, cần chủ động đấu tranh đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đặc biệt cần vạch trần bản chất lừa bịp, không có căn cứ, phản khoa học, phản động. Chính vì vậy, mỗi chúng ta khi ứng xử trên MXH cần có thái độ tôn trọng người khác, biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, thông cảm. Suy nghĩ kỹ về những gì nói và đăng trên mạng, có trách nhiệm với lời nói, hành vi của mình. Tìm hiểu kỹ các nguồn thông tin để kiểm chứng, không nên vội vàng đưa ra những nhận xét, bình luận không đúng. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần không ngừng bồi dưỡng thế giới quan khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng trên lập trường giai cấp vô sản cho cán bộ, chiến sĩ, để họ dùng lý luận và thực tiễn sắc bén đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Quang Thạch

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/145074/neu-cao-tinh-than-trach-nhiem-tham-gia-mang-xa-hoi