Nếu biết nhóm HKT là ai hay từng để tóc 'bờm sư tử', có lẽ bạn đã già

Từng nghe nhạc HKT, mê các 'oppa' Hàn Quốc, đua nhau để tóc sư tử, hay theo trend FS, chắc chắn bạn thuộc thế hệ 8X hoặc 9X đời đầu.

Cách đây hơn chục năm, nhóm HKT với 3 thành viên Lý Tuấn Kiệt, Ti Ti, Hồ Gia Hùng là những gương mặt quen thuộc với nhiều người trẻ thế hệ 8X, 9X đời đầu. Không chỉ nổi tiếng bởi những ca khúc như Trú mưa, Nàng Kiều lỡ bước... mà đến phong cách ăn mặc hay kiểu tóc của nhóm nhạc nam cũng trở thành "hot trend" suốt thời gian dài. "Trong khoảng thời gian đó, ai cũng thích HKT nhưng không dám nói, toàn là nghe lén và phủ nhận", tài khoản Kẹo Đồng bày tỏ.

Cách đây hơn chục năm, nhóm HKT với 3 thành viên Lý Tuấn Kiệt, Ti Ti, Hồ Gia Hùng là những gương mặt quen thuộc với nhiều người trẻ thế hệ 8X, 9X đời đầu. Không chỉ nổi tiếng bởi những ca khúc như Trú mưa, Nàng Kiều lỡ bước... mà đến phong cách ăn mặc hay kiểu tóc của nhóm nhạc nam cũng trở thành "hot trend" suốt thời gian dài. "Trong khoảng thời gian đó, ai cũng thích HKT nhưng không dám nói, toàn là nghe lén và phủ nhận", tài khoản Kẹo Đồng bày tỏ.

Nhắc tới những nhân vật đình đám một thời trong lòng các thanh niên 8X, 9X không thể thiếu những gương mặt hot boy, hot girl đời đầu như Tonny Việt, Khổng Tú Quỳnh, Đông Nhi, Bảo Thy, Hoàng Thùy Linh... Phần lớn trong số họ đều lựa chọn thử sức với nghệ thuật và được nhiều khán giả biết tới với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu thời trang. Sau nhiều năm, có những "hot teen" trở thành nghệ sĩ tên tuổi nhưng cũng có những cái tên từng đình đám hoàn toàn vắng bóng khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Thế hệ hot boy, hot girl đời đầu cũng chính là những người "khởi xướng" loạt trào lưu từ quần áo, tóc tai đến trang điểm. Tài khoản Lê Yến Phượng bình luận: "Nhớ cái kiểu mặc 2 áo, một áo 2 dây bên trong rồi khoác thêm cái áo tay phồng lửng lửng bên ngoài, gài 1 cái nút mới đúng chuẩn". Kiểu tóc đầu sư tử từng là "mốt" được nhiều cô nàng nổi tiếng như Tâm Tít, Khổng Tú Quỳnh, Vân Navy, Bảo Thy lăng xê. "Hồi xưa cắt tóc giống Bảo Thy còn bị bố mắng suốt một tuần", Ngọc Anh nhớ lại.

Những năm trước đây, khi Internet chưa phổ biến, những người trẻ thế hệ 8X, 9X thường phải tranh thủ ngồi quán nét hoặc về nhà xem bài hát của thần tượng phát trên ti vi. "Cảm giác ngồi chờ mòn mỏi, đến khi bài mình thích được phát thật hạnh phúc bao nhiêu. Nhắn tin lên tổng đài để bài hát mình yêu thích lên đầu danh sách hay trò chuyện làm quen với người lạ từng là niềm vui lớn của mình", Thu Hiền (23 tuổi) kể với Zing.vn.

Người trẻ 8X, 9X còn là thế hệ đầu tiên tiếp nhận làn sóng Hallyu từ Hàn Quốc. Những nhóm nhạc K - pop như Big Bang, Super Junior, Dong Bang Shin Ki, T-ara, SNSD... thu hút đông đảo fan Việt. "Ôi thần tượng một thời của tôi. Đọc báo là cắt hình các thần tượng, mua ảnh dán đầy thước kẻ, sách, vở, mua đính cả vào cặp sách. Điện thoại nhất định treo cũng hình các anh", Nguyễn Hà Giang hào hứng nói.

XGame từng là trào lưu đường phố được thanh niên tuổi teen yêu thích vào năm 2008. Những chiếc xe trang trí lạ mắt, kèm theo còi, âm li phát ra nhiều kiểu âm thanh lạ tai xuất hiện nhiều trên các con phố Hà Nội. Những phụ kiện kèm theo này được xem như khẳng định cá tính riêng cho chủ nhân của nó. Không ít thanh niên nhớ lại từng mua xe XGame nhưng không dám đi vì sợ bị bạn bè trêu là "màu mè".

FS (viết tắt của từ Fan Sign) là trào lưu "nở rộ" trong khoảng những năm 2008, 2009. Trên Facebook thời điểm đó, nhiều hot boy, hot girl có lượng người theo dõi lớn thường dùng trào lưu này viết tên fan lên tấm bảng, tờ giấy rồi chụp ảnh selfie như một món quà cho người yêu mến mình. Sau đó, FS được đông đảo dân mạng hưởng ứng, làm theo. "10 người like đầu sẽ được mình FS", "Like ảnh nhé, comment hứa sẽ trả FS"... là những dòng trạng thái phổ biến để những 8X, 9X "câu tương tác".

Đinh Phạm
Ảnh: TL, FB

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/neu-biet-nhom-hkt-la-ai-hay-tung-de-toc-bom-su-tu-co-le-ban-da-gia-post974532.html