'Nếu Biden thắng cử, Trung Quốc sẽ sở hữu nước Mỹ'

Tổng thống Donald Trump nói ông sẵn sàng tách hoàn toàn mối liên hệ giữa nền kinh tế Mỹ với Trung Quốc và cảnh báo: 'Nếu Biden đắc cử, Trung Quốc sẽ sở hữu đất nước của chúng ta'.

Cách tiếp cận của ông Biden (trái) đối với vấn đề Trung Quốc được cho là không khác ông Trump, trừ giọng điệu bên ngoài

Cách tiếp cận của ông Biden (trái) đối với vấn đề Trung Quốc được cho là không khác ông Trump, trừ giọng điệu bên ngoài

“Tôi không muốn đốt cháy thế giới ngay bây giờ”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng tin Fox News.

Nhưng “không có quốc gia nào chơi xấu với chúng ta hơn Trung Quốc ...”, ông tiếp tục. “Chúng ta mất hàng tỷ, hàng trăm tỷ đô la. Chúng ta không nhận được gì từ Trung Quốc. Vâng, chúng ta nhận được một số hàng hóa mà chúng ta có thể tự sản xuất…. Nhưng chúng ta không nhận được gì. Tất cả những gì chúng ta làm là mất tiền”. Chính ông Trump đã ký một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt với Trung Quốc hồi tháng Giêng, xoa dịu căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong bối cảnh chiến tranh thương mại sau những cáo buộc rằng Trung Quốc trong nhiều thập kỷ thao túng tiền tệ và đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ. Tuy nhiên ông Trump nói, kể từ khi bùng phát coronavirus trên toàn cầu, thỏa thuận này đã gặp trắc trở và nêu ra khả năng cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Trung Quốc.

“Nếu họ không đối xử đúng đắn với chúng ta, tôi chắc chắn sẽ làm vậy”, Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Trump cho rằng cách tiếp cận cứng rắn của mình đối với Trung Quốc đối lập với đối thủ Joe Biden, người đại diện đảng Dân chủ tranh chức Tổng thống với ông vào tháng 11 tới và cảnh báo “nếu ông ta đắc cử, Trung Quốc sẽ sở hữu đất nước của chúng ta”.

Ông nói: “Nếu bạn nhìn vào những gì chúng tôi đã làm với Trung Quốc, thì chưa ai từng làm với Trung Quốc như thế”.

Những lời lẽ cứng rắn của ông Trump về Trung Quốc có vẻ đang phản ánh một điều mà nhiều người thời gian qua nói tới: Một trong những thứ mà cử tri Mỹ nhìn vào trong việc bầu lãnh đạo tương lai là thái độ với Trung Quốc.

Nhưng có những lập luận rằng chính sách của ông Biden đối với Trung Quốc sẽ không phải là một sự khác biệt hoàn toàn với Tổng thống Trump, ngoại trừ giọng điệu. Điều này xuất phát từ sự đồng thuận rộng rãi giữa các nhà hoạch định chính sách ở Washington rằng các vấn đề mà Mỹ phải đối mặt với Trung Quốc phần lớn là kết quả của hành vi của Trung Quốc. Theo một bài phân tích của tạp chí Forbes, trên thực tế, cương lĩnh của Đảng Dân chủ năm 2020 nêu rõ: “Đảng Dân chủ sẽ rõ ràng, mạnh mẽ và nhất quán trong việc đẩy lùi những quan ngại sâu sắc về kinh tế, an ninh và nhân quyền đối với các hành động của chính phủ Trung Quốc”.

“Và Biden tự hào về định hướng quốc tế của mình. Ông từ lâu đã giữ quan điểm về chính sách đối ngoại rằng Mỹ nên theo đuổi vai trò lãnh đạo quốc tế vì nó phục vụ lợi ích quốc gia, chứ không phải vì tình cảm hay lòng vị tha. Nói cách khác, nếu Mỹ không nỗ lực để định hình các diễn biến quốc tế, thì Mỹ sẽ nhường vai trò đó cho những nước khác, với các kết quả có thể kém thuận lợi hơn cho Mỹ”, bài của Forbes nhận định.

Anh Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/neu-biden-thang-cu-trung-quoc-se-so-huu-nuoc-my-1710899.tpo