Nếu bạn bị nhốt trong kho đông lạnh -22 độ C, một cuộn băng dính sẽ giúp bạn thoát chết

Tình huống nào cũng có thể xảy ra, hãy thử đặt trong trường hợp bạn bị nhốt trong một kho đông lạnh, bạn sẽ thoát chết bằng cách nào?

Tình huống giả định, nếu bạn là một đầu bếp và vô tình bị mắc kẹt ở kho đông lạnh của nhà hàng vào ban đêm. Phải đến 6 tiếng sau mới có người phát hiện ra bạn, lúc này, tất cả những gì bạn cần làm là tìm cách tự cứu lấy mình.

Đánh giá tình hình

Đầu tiên, bạn cần xác định nhiệt độ trong kho là bao nhiêu. Những loại thực phẩm khác nhau có độ lưu trữ khác nhau, thực phẩm tươi như thịt, cá sẽ có nhiệt độ thấp hơn so với rau, củ... Nhiệt độ thông thường là từ -18 độ C đến -22 độ C.

Kho đông lạnh thường là một căn phòng khép kín với những bức tường dày làm từ thép không gỉ. Thường không có lối thoát nào ngoài một cửa ra vào.

Các trường hợp có thể xảy ra

Cơ thể bạn có thể sẽ gặp 3 phản ứng chính: hạ thân nhiệt, bỏng lạnh và không có không khí để thở.

Hạ thân nhiệt: Nhiệt độ cơ thể trung bình là 37 độ, bạn có thể bị hạ thân nhiệt nhẹ (36 độ đến 34 độ), hạ thân nhiệt trung bình (32 độ đến 23 độ) và hạ thân nhiệt nghiêm trọng (20 độ đến 12 độ). Bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, chân tay tê liệt, hơi thở chậm dần, mất ý thức, ngừng tim và tử vong.

Bỏng lạnh: Khi tiếp xúc ở môi trường 0 độ C, tình trạng bỏng lạnh bắt đầu xuất hiện. Các mô sẽ bị tổn thương dẫn đến hoại tử. Các nơi thường bị bỏng là tay, chân, mặt,...

Không có không khí: Một chiếc hộp kín bưng sẽ nhanh chóng rút cạn không khí của bạn.

Phương án

Hạ thân nhiệt: Đầu tiên, ở mỗi phòng đông lạnh, hãy tìm bìa các tông, giấy gói thực phẩm, v.v... và quấn quanh người. Quan sát và tìm hộp dụng cụ dự phòng, nếu bạn may mắn, bạn sẽ tìm thấy băng keo. Dùng băng quấn quanh lớp giấy, điều này sẽ giúp hạn chế tối đa tình trạng mất nhiệt. Cố gắng thở đều, càng thở nhanh và gấp, thân nhiệt càng giảm mạnh.

Bỏng lạnh: Cố gắng không để phần đầu, tay và chân tiếp xúc quá nhiều với không khí lạnh. Có thể dùng áo che chắn vùng đầu và cố định bằng băng dính.

Không có không khí: Ban đầu, không khí trong kho lạnh chứa khoảng 20% oxy và gần 0% CO2. Mỗi khi bạn thở, cơ thể bạn tiêu thụ oxy và giải phóng CO2. Vì thế, để tránh hao tổn vô ích lượng oxy quý giá, bạn nên nằm yên, thở chậm rãi thay vì hoảng loạn, la hét và làm những việc mất sức. Lượng CO2 quá nhiều cũng có thể khiến bạn bị ngộ độc.

Nhìn chung, chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nên hãy giả định mọi tình huống có thể, quan sát kỹ và bình tĩnh sẽ giúp bạn tăng khả năng sống sót.

Những cách sinh tồn khi bị rơi từ trên cao, ai cũng nên biết để sống sót

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/neu-ban-bi-nhot-trong-kho-dong-lanh-22-do-c-mot-cuon-bang-dinh-se-giup-ban-thoat-chet-48867.html