Netflix làm nên lịch sử

VH- Tại Liên hoan phim quốc tế Venice năm nay, giải thưởng danh giá nhất là Sư tử vàng được trao cho tác phẩm điện ảnh 'Roma' của đạo diễn người Mexico Alfonso Cuaron, do Netflix sản xuất. Bộ phim truyện này xứng đáng ẵm về giải thưởng lớn đến mức việc trao giải cho nó không hề gây tranh luận gì trong cả giới phê bình điện ảnh, lẫn công chúng quốc tế. Vì thế, điều đáng được chú ý đến hơn cả lại là việc một bộ phim truyện do Netflix sản xuất đạt tới vinh quang đó và được công nhận là xuất sắc nhất.

Nguyên do ở chỗ, Netflix thực chất là một kiểu phá cách trong sáng tạo nghệ thuật thứ 7. Nó là một dạng hoàn toàn khác, nếu như không muốn nói là đối kháng với cách hiểu và cách thức làm phim điện ảnh truyền thống lâu nay. Netflix ra đời và vốn chuyên về streaming trên mạng Internet và cũng chủ yếu làm ra những bộ phim dài nhiều tập, không để chiếu trong rạp cho công chúng, tức là phim ảnh ở thời công nghệ số và Internet. Cách thức làm phim khác, cách thức tiếp cận công chúng khác và môi trường phát hành của nó biến Netflix trở thành thách thức thật sự đối với điện ảnh truyền thống, trước hết trên phương diện tranh giành khán giả, tạo ra thói quen mới ở khán giả về tiếp cận và cảm thụ phim ảnh, từ đó lôi kéo khán giả ra khỏi các rạp chiếu bóng truyền thống để đến trước màn hình máy tính hoặc điện thoại di động.

Từ chuyện về phim dài tập, Nexflix đã xâm chiếm lãnh địa sáng tạo nghệ thuật điện ảnh mới là làm phim chuyện và vì thế thách thức điện ảnh truyền thống càng thêm quyết liệt. Netflix tấn công trước tiên vào Liên hoan phim quốc tế Canes (Pháp) năm ngoái và có triển vọng chiến thắng đến mức liên hoan phim này năm nay cấm cửa Netflix. Cho nên mới nói là Netflix đã làm nên lịch sử ở Liên hoan phim Venice năm nay. Giải thưởng lớn ở Venice không chỉ là sự vinh danh và quảng bá thuần túy cho Netflix mà còn báo hiệu một thời kỳ mới thật sự đã bắt đầu đối với thế giới điện ảnh. n

HÀ AN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/netflix-lam-nen-lich-su