Netflix Inc và Warner Bros bị kiện, đòi bồi thường 50 triệu USD

Đền Satanic ngày 8-11 đã nộp đơn kiện Netflix Inc và hãng Warner Bros với số tiền đòi bồi thường lớn như trên vì sử dụng trái phép hình ảnh tượng thần đầu dê Baphomet trong loạt phim mới về cô phù thủy nhỏ Sabrina.

Theo đơn kiện gửi Tòa án tối cao Mỹ, phía nguyên đơn cáo Netflix Inc và Warner Bros vi phạm bản quyền, vi phạm thương hiệu và gây tổn hại danh tiếng.

Bức tượng thật được trưng bày trong đền Satanic

Bức tượng thật được trưng bày trong đền Satanic

Tượng ở trong phim

Hình ảnh tượng thần đầu dê xuất hiện trong loạt phim về Sabrina, có tên gọi "Chilling adventures of Sabrina", do Netflix phát hành và Warner Bros sản xuất. Nguyên đơn cho rằng bị đơn đã sao chép lộ liễu hình ảnh trên với bức tượng thần có tên "Baphomet with children" ở đền của tổ chức này, có trụ sở chính tại Salem, Massachusetts - Mỹ.

Nguyên đơn chỉ ra rằng những ý tưởng độc đáo về tượng thần Baphomet trưng bày ở đền như sử dụng ngực nam giới chứ không phải ngực lớn gợi cảm của nữ giới. Hình ảnh trẻ em đứng bên cạnh bức tượng và những chi tiết khác cho thấy sự sao chép rõ ràng.

Các luật sư cũng tìm biện pháp để loại bỏ hình ảnh thần mình người đầu dê ra khỏi các tập phim về phù thủy nhỏ Sabrina.

"Chilling adventures of Sabrina" được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên.

Cảnh trong phim

M.Khuê (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/netflix-inc-va-warner-bros-bi-kien-doi-boi-thuong-50-trieu-usd-20181109112634559.htm