Netflix bị tẩy chay vì phát hành phim nhạy cảm về trẻ em

Netflix khiến dư luận phẫn nộ khi phát hành 'Cuties'. Trước đó, hãng từng gây tranh cãi vì quảng bá bộ phim với poster phản cảm.

Ngày 9/9, bộ phim hài, chính kịch dành cho lứa tuổi mới lớn của Pháp với tựa Cuties ra mắt trên Netflix. Trước đó, Netflix đã phát hành trailer, poster quảng bá dự án và nhận phản hồi tiêu cực từ khán giả. Người xem cho rằng Cuties mang tiềm ẩn ý nghĩa khuyến khích ấu dâm, không phù hợp để phát sóng rộng rãi.

Tuy nhiên, Netflix vẫn bất chấp phát hành bộ phim và tạo ra làn sóng phẫn nộ trong công chúng. Hashtag #CancelNeflix (tạm dịch: Ngừng sử dụng Netflix) nhanh chóng đứng đầu xu hướng trên Twitter.

 Dàn diễn viên trong Cuties. Ảnh: Elle.

Dàn diễn viên trong Cuties. Ảnh: Elle.

Một người dùng viết: "Giám đốc của Netflix nên đi tù. Hãng này đang phân phối phim khiêu dâm trẻ em". "Tôi cho vợ xem video quảng bá của Cuties và cô ấy đã xóa tài khoản Netflix. Tôi thì làm điều này từ tháng trước rồi", người dùng khác phẫn nộ.

Trong các bài đăng, cộng đồng mạng còn gắn thẻ trực tiếp những nhà phê bình đưa ra nhận xét tích cực về Cuties. Họ chỉ trích và gọi các nhà chuyên môn trên là nguồn truyền thông nguy hiểm. Khán giả thậm chí còn vận động công chúng gây áp lực cho những nhà phê bình ủng hộ Cuties.

Trước đó, một bản kiến nghị trên website Change.org được đưa ra trước khi Cuties phát hành, kêu gọi nền tảng phát trực tuyến loại bỏ bộ phim. Tính đến nay, bản kiến nghị đã có gần 200.000 chữ ký.

Maïmouna Doucouré là đạo diễn của Cuties. Ảnh: Elle.

Ngược lại, trả lời phỏng vấn Variety, người phát ngôn của Netflix đáp trả: "Cuties là tác phẩm mang tính xã hội, phê phán xâm hại tình dục trẻ em. Bộ phim từng đoạt giải thưởng và là câu chuyện khắc họa những áp lực mà các cô gái trẻ phải đối mặt trên mạng xã hội và ngoài cuộc sống trong quá trình trưởng thành. Chúng tôi khuyến khích mọi người xem Cuties".

Hồi tháng 8, Netflix đã công khai xin lỗi về việc dùng hình ảnh không phù hợp để quảng bá Cuties.

Cuties kể về Amy (Fathia Youssouf thủ vai) - cô bé 11 tuổi tham gia nhóm nhảy có tên The Cuties tại trường học. Phim theo chân nhân vật chính, khắc họa những chuyển biến trong tâm sinh lý của các trẻ em gái nói chung.

Bộ phim còn giúp nhà biên kịch kiêm đạo diễn, Maïmouna Doucouré, giành giải thưởng Đạo diễn Kịch nghệ Điện ảnh Thế giới tại Liên hoan phim Sundance hồi đầu năm nay. Dự án cũng được nhiều nhà phê bình khen ngợi về cách tiếp cận đề tài nhạy cảm.

Tờ Independent nhận xét: "Cuties là tác phẩm về các cô gái và văn hóa giới tính của họ. Đây không phải là bộ phim ủng hộ ấu dâm. Mô tả sự việc không có nghĩa là khuyến khích sự việc xảy ra. Nếu đúng như vậy thì chúng ta nên cấm sản xuất phim kinh dị thì hơn".

Hiện bộ phim vẫn gây tranh dữ dội, đông đảo khán giả mạnh mẽ lên án và đòi tẩy chay phim, tẩy chay Netflix.

Hạ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/netflix-bi-tay-chay-vi-phat-hanh-phim-nhay-cam-ve-tre-em-post1130802.html