Netflix bật bãi khỏi thế giới Marvel

Sau nhiều năm là đơn vị phát trực tiếp của điện ảnh MCU, Netflix đã bị hãng phim tỷ đô bỏ rơi để đầu quân cho mái nhà Disney+ mà mình vốn thuộc về.

Khổng lồ phát trực tuyến và House of Ideas từng có mối quan hệ đối tác khăng khít khi cả hai đều nhận về những lợi ích đáng kể. Tất cả nội dung sáng tạo của MCU thời điểm trước đây sẽ xuất hiện trên nền tảng Netflix 18 tháng sau khi phát hành trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, tất cả đã chấm dứt khi Disney Plus ra đời nhằm soán ngôi Netflix và thỏa thuận này đã kết thúc vào năm 2019 khi Nhà Chuột nhanh chóng xúc tiến quy tụ tất cả tài sản của mình dưới một mái nhà chung.

Sau nhiều tháng dông dài và các tác phẩm chiếu rạp MCU dần dần rút khỏi nền tảng, hãng phim tỷ đô mà Avengers trực thuộc sẽ chính thức sạch bóng trên Netflix vào tuần này. Tiêu đề cuối cùng, Ant-Man and the Wasp, được phát hành vào tháng 7 năm 2018 cũng chính là bộ phim cuối được ký trong hợp đồng của Netflix và Marvel cũ.

Tất nhiên, vẫn còn một loạt nội dung truyền hình Marvel rất hấp dẫn trên Netflix như Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist hay đặc biệt nhất là biệt đội Defender. Về mặt kỹ thuật chỉ có show truyền hình Agents of S.H.I.E.L.D là chia sẻ chung vũ trụ với MCU, còn những cái tên kể trên là nội dung sáng tạo hoàn toàn riêng biệt, nhưng nói đi cũng phải ngẫm lại, khối tài sản đó thật sự là đối trọng quá nặng trong lòng người hâm mộ để Marvel Studios vốn tham lam bỏ qua. Nên việc loạt show truyền hình Marvel biến mất trên Netflix có lẽ chỉ là vấn đề thời gian nhằm dọn đường cho câu chuyện thế hệ mới của Kevin Feige.

Spider-Man: Into the Spider-verse vẫn có mặt trên Netflix và hoàn toàn có thể là những phần phim Spider-Man do Tom Holland thủ vai trong tương lai do đây là tài sản của Sony Pictures vốn thân thiết với khổng lồ trực tuyến.

fitz9

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/netflix-bat-bai-khoi-the-gioi-marvel-67071.html