Nét tương đồng và tiêu chuẩn sữa trẻ em Nhật Bản tiếp cận thị trường Việt

Các sản phẩm dinh dưỡng trẻ em theo tiêu chuẩn Nhật Bản chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam thông qua liên doanh hợp tác với Notifood ngày 10.1 tại TP.HCM.

Nhật Bản là một trong những nước có tiêu chuẩn khắc khe về dinh dưỡng cho trẻ em. Wakado thuộc sở hữu của tập đoàn Asahi là một trong những thương hiệu đang bán chạy tại thị trường nước này.

Nhật Bản từng đối diện với tình trạng tử vong ở trẻ sơ sinh cao.

Vào năm 1906, nhà thuốc Wakodo, tiền thân của Wakodo ngày nay, được thành lập bởi TS. Bác sĩ Tsukasa Hirota, giáo sư nhi khoa đầu tiên của trường Đại học Hoàng gia Tokyo.

Đây là khoảng thời gian mà Nhật Bản đối diện với tình trạng tử vong ở trẻ sơ sinh cao, cứ 1.000 trẻ sơ sinh thì có đến 150-160 trẻ tử vong. Bác sĩ Hirota là người đã tạo ra dòng sữa công thức đầu tiên để giảm tì lệ tử vong trẻ sơ sinh.

Wakado là thương hiệu về sữa và thực phẩm dành cho trẻ em có uy tín tại thị trường Nhật.

Câu chuyện khởi đầu của thương hiệu này lại có nét khá tương đồng với xuất phát khởi nghiệp của công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Notifood của Việt Nam.

Những năm 1980-1990, tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cứ 1.000 bệnh nhi mổ thì có đến 200 ca tử vong sau mổ. Nguyên nhân đơn giản vì nguồn dinh dưỡng cho các em khi đó không có gì ngoài nước cháo loãng tiếp qua ống thông.

Biểu tượng khởi nghiệp của Nutifood.

Trước tình hình này, một bác sĩ sau này trở thành người sáng lập ra NutiFood đã tự mày mò, nghiên cứu một loại thức ăn loãng nhằm hỗ trợ các em về mặt dinh dưỡng từ nguồn nguyên liệu tươi sống sẵn có và đã cứu sống nhiều đứa trẻ.

Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Nutifood cho rằng đây là một cơ duyên để 2 thương hiệu này có cơ hội hợp tác cùng nhau.

Tập đoàn Asahi Nhật Bản muốn tiếp cận thị trường sản phẩm dinh dưỡng trẻ em Việt Nam.

Ông Shoyama Katsuo - Chủ tịch của Asahi Group Foods đánh giá Việt Nam là một thị trường tiềm năng và mong muốn sản phẩm của mình xuất hiện rộng rãi ở đây thông qua việc liên doanh với một công ty am hiểu về dinh dưỡng trẻ em tại địa phương.

Sau 2 năm kết nối, 2 đơn vị này chính thức công bố liên doanh hợp tác thông qua thành lập công ty TNHH Asahi – Nutifood để đưa sản phẩm dinh dưỡng trẻ em chuẩn Nhật vào thị trường Việt.

Asahi đã thành lập hơn 23 ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Á với doanh thu 19 tỷ đô mỗi năm. Trước đó NutiFood cũng đã hợp tác với các tập đoàn của Thụy Điển, Đức ứng dụng chuẩn quốc tế vào các dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em.

Khải Huyền

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/doanh-nghiep/net-tuong-dong-va-tieu-chuan-sua-tre-em-nhat-ban-tiep-can-thi-truong-viet-946725.html