Nẹt pô xe máy: Nguyên nhân hỗn chiến khiến 3 thanh niên miền Tây tử vong

Nhóm của Tuấn bị đánh sau khi có hành động nẹt pô trên đường. Một ngày sau đó, Tuấn rủ đồng bọn 'xử lý' đối thủ thì bị truy sát ngược lại khiến 3 người trong nhóm Tuấn bị đâm chết.

Các nghi phạm có liên quan đến vụ hỗn chiến

3 nạn nhân bị đâm chết gồm: Huỳnh An Tiến (17 tuổi), Lê Tấn Tài (17 tuổi) và Lê Thành Hiệp (26 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp). Hai thanh niên bị thương là Trần Trọng Trí (18 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) và Nguyễn Minh Kha (18 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang).

Theo công an Đồng Tháp, đêm 17/5, Nguyễn Thanh Tuấn (18 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) chạy xe máy nẹt pô trên đường. Thấy vậy, Trần Minh Khánh (18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh) đuổi đánh.

Một ngày sau đó, Tuấn kể lại sự việc cho nhóm bạn là Tiến, Tài, Hiệp, Trí… nghe. Sau đó, cả nhóm thống nhất tìm Khánh “xử lý”.

Gần cuối ngày 18/5, 11 người của nhóm Tuấn gặp Khánh và 3 người bạn của Khánh liền xông vào tấn công.

Phản ứng lại, nhóm Khánh cầm hung khí đâm chém lại khiến 5 người trong nhóm Tuấn gục tại hiện trường, 3 người tử vong sau đó.

Đến ngày 21/5, Khánh cùng ba đồng phạm đã bị công an bắt giữ. Những người khác trong nhóm nạn nhân cũng đang được công an điều tra để làm rõ hành vi.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/net-po-xe-may-nguyen-nhan-hon-chien-khien-3-thanh-nien-mien-tay-tu-vong-post262979.info