Nẹt pô dụ... chó!

Không giống những 'cẩu tặc' ở các địa phương khác, Trần Hòa Tam (1969) và Nguyễn Văn Vinh (1968, cùng trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình) đi trộm chó nhưng không lén lút mà trái lại còn 'bày trò' chọc giận đám khuyển để dễ bề bắt trộm. Sau một thời gian 'tung hoành' khắp các đường quê, ngõ xóm ở Quảng Trị và TT-Huế, 2 'cẩu tặc' Tam và Vinh đã bị lực lượng CA tỉnh Quảng Trị bắt gọn.

Không giống những “cẩu tặc” ở các địa phương khác, Trần Hòa Tam (1969) và Nguyễn Văn Vinh (1968, cùng trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình) đi trộm chó nhưng không lén lút mà trái lại còn “bày trò” chọc giận đám khuyển để dễ bề bắt trộm. Sau một thời gian “tung hoành” khắp các đường quê, ngõ xóm ở Quảng Trị và TT-Huế, 2 “cẩu tặc” Tam và Vinh đã bị lực lượng CA tỉnh Quảng Trị bắt gọn.

Dẫn giải bị cáo Vinh (đi trước) và bị cáo Tam đến phiên tòa.

Dẫn giải bị cáo Vinh (đi trước) và bị cáo Tam đến phiên tòa.

Tại cơ quan CA, Tam khai đã chủ động gọi điện cho Vinh rủ vào Quảng Trị trộm chó, bán lấy tiền tiêu. Đang lúc nông nhàn, Vinh nghe xuôi nên đồng ý ngay. Trước khi đi, Tam chuẩn bị sẵn nhiều dụng cụ, phương tiện như băng keo, đèn pin, dây thép, bình xịt hơi cay, còn Vinh chuẩn bị thòng lọng bắt chó. Cả hai vào đến địa bàn H. Hải Lăng (Quảng Trị), lắp BKS giả 74K1-010.34 gắn chồng lên BKS thật của phương tiện rồi mới bắt đầu hành động. Khi vào đường làng, đối tượng nẹt pô để chọc tức đàn chó ra rượt đuổi. Chỉ chờ vậy, Vinh ngồi sau dùng gậy thòng lọng quàng vào cổ con vật rồi kéo đi.

Khoảng 0 giờ 45 ngày 20-7-2018, Tam và Vinh đã bắt được 1 con chó của nhà anh Nguyễn Văn Dũng (xã Hải Chánh). Vài phút sau, cũng tại địa bàn Hải Chánh, 2 đối tượng câu trộm chó của nhà anh Nguyễn Văn Thành. Chạy qua địa bàn H. Phong Điền (TT- Huế), cả hai không phát hiện được con mồi nào nên rảo về lại H. Hải Lăng theo QL49. Tại xã Hải Dương (H. Hải Lăng), 2 đối tượng bắt trộm liên tiếp 4 con chó của người dân, trong đó có 2 con thuộc 2 hộ dân xã Điền Hương (H. Phong Điền) ở địa bàn giáp ranh với xã Hải Dương. Chuyển sang địa bàn xã Hải Quế và Hải Ba (H. Hải Lăng), với thủ đoạn tương tự, 2 đối tượng bắt trộm 3 con chó tại đây. Lúc đó là gần 4 giờ sáng ngày 20-7.

Sau đó, Tam và Vinh chở số chó bắt trộm được hướng ra địa bàn H.Triệu Phong tìm nơi tiêu thụ. Rạng sáng cùng ngày, Vinh liên lạc với Lê Thị Huệ (1967, trú xã Triệu Ái, H. Triệu Phong) để bán số chó vừa trộm. Huệ kiểm tra đồng ý mua 9 con chó, khối lượng 110kg với số tiền 5,5 triệu đồng. Đang lúc trả tiền thì cả 3 đối tượng bị lực lượng Phòng CSHS CA Quảng Trị ập vào bắt quả tang. Tam và Vinh bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”, còn Huệ bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngày 19-11, TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, các bị cáo thể hiện sự thành khẩn, ăn năn và đã có thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho một số bị hại. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định, Tòa tuyên Tam và Vinh phạm tội “Trộm cắp tài sản” với mức án mỗi bị cáo nhận 4 tháng tù, bằng thời hạn tạm giam nên ra quyết định trả tự do ngay tại tòa. Đối với bị cáo Huệ, Tòa tuyên xử phạt tiền 20 triệu đồng.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_198569_.aspx