Nét nghệ thuật độc đáo của Công viên APEC

Công viên APEC là nơi trưng bày các biểu tượng của các nền kinh tế thành viên APEC. Mỗi tác phẩm sẽ mang nét đặc trưng tiêu biểu của các nền kinh tế thành viên APEC, đồng thời thể hiện được nét văn hóa, nghệ thuật của mỗi quốc gia.

Nằm ở bờ Tây cầu Rồng, đối diện với Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Công viên APEC có tổng diện tích là 3.047m2, trong đó, khoảng 25% diện tích để xây dựng sân gạch, lối đi, còn lại được trồng cây xanh, thảm cỏ làm nền cho các tác phẩm điêu khắc của 21 nền kinh tế thành viên APEC. Trong khuôn viên cũng bố trí các ghế đá để người dân và khách du lịch nghỉ chân khi tham quan công viên. Công viên này là nơi đặt các bức tượng biểu trưng cho các nền kinh tế thành viên APEC.

Sáng 9/11, tại lễ khai trương công viên APEC, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 nhấn mạnh, công viên là nỗ lực góp phần mở rộng và làm sâu sắc hiểu biết của người dân về APEC, kết nối người dân trong khu vực và thúc đẩy giao lưu văn hóa. Các nền kinh tế thành viên đã lựa chọn và đóng góp những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, thể hiện bản sắc văn hóa phong phú của khu vực.

Công viên sẽ trở thành biểu tượng cho sức sáng tạo, sức sống và tinh thần hợp tác của APEC, và là một điểm du lịch hấp dẫn của thành phố Đà Nẵng. Đây là bức tượng của chủ nhà Việt Nam mang tên "Khởi nguyên" của tác giả Lê Lạng Lương - ĐH Mỹ Thuật Hà Nội.

Tác phẩm mang tên "Thuyền mây" của Mỹ. Các tác phẩm được đặt trên thảm cỏ xanh mướt, lối đi lát gách đá uốn lượn dưới cây xanh.

Tác phẩm Đoàn kết vì cộng đồng của Philippines của tác giả Frederic I. Cacedo. Đây là tác phẩm được mạ kim loại, với hình ảnh mọi người xoay quanh quả địa cầu, biểu tượng cho sự đoàn kết, hòa hợp các dân tộc, xung quanh là những hình ảnh quen thuộc ở Philippines như con trâu, nhà lá...

Tác phẩm “Tầm nhìn chung, tương tai chung” của Trung Quốc.

Tác phẩm Sự khởi đầu tạo động lực mới vun đắp tương lai của tác giả Lee Joon Hee (Hàn Quốc) gây ấn tượng với màu sắc rực rỡ.

Tác phẩm Kiên cường của Canada với hình ảnh chiếc lá phong, biểu tượng của quốc gia này.

Tác phẩm “Nơi gặp gỡ” của Australia.

Ngự Bình

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/net-nghe-thuat-doc-dao-cua-cong-vien-apec-post35075.html