Nét đẹp trong con ngõ 43 Doãn Kế Thiện, quận Cầu Giấy

Hưởng ứng lời kêu gọi của phường Mai Dịch, người dân trong ngõ 43 Doãn Kế Thiện (tổ 18, phường Mai Dịch) đã tự nguyện đóng góp kinh phí vẽ bích họa, lắp đèn lồng… nơi mình sinh sống.

Hình ảnh cầu Long Biên trong ngõ 43 Doãn Kế Thiện.

Hình ảnh cầu Long Biên trong ngõ 43 Doãn Kế Thiện.

Từ trước đến nay, tại không ít nơi, công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường thường được phó mặc cho chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Từ đó, dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng hiệu quả đem lại không đạt được như kỳ vọng.

Thế nhưng, trong những mớ hỗn độn, những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị, tại nhiều nơi vẫn xuất hiện những mô hình, cách làm hay. Và ngõ 43 phố Doãn Kế Thiện là một trong những mô hình như vậy.

Công trình này được thực hiện bằng kinh phí đóng góp của người dân.

Tại đây, hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường sống, vệ sinh môi trường của phường Mai Dịch, những người dân trong ngõ đã tự nguyện đóng góp kinh phí vẽ bích họa, lắp đèn lồng… xây dựng cảnh quan môi trường nơi mình sinh sống.

Ngoài vẽ bích họa, người dân còn trang trí bằng đèn lồng.

Bà Nguyễn Thị Hương - Tổ trưởng tổ dân phố 18, phường Mai Dịch cho biết, mức đóng góp không nhiều, trung bình chỉ vài trăm ngàn nhưng hiệu quả của nó đem lại rất lớn. “Từ khi công trình được hoàn thành, tình trạng tập kết, vứt rác đã được cải thiện đáng kể” - bà Hương cho biết.

Ngoài việc tạo cảnh quan, công trình đã tác dộng mạnh đến nhận thức, ngăn chăn tình trạng xả, vứt rác sai quy định.

Nói về chủ đề của bức tranh, bà Hương cho biết, việc vẽ gì cũng là một vấn đề được Nhân dân đem ra bàn thảo rất kỹ. Và sau cùng, người dân trong ngõ đã quyết định chọn cầu Long Biên - một trong những biểu tượng lịch sử của Thủ đô Hà Nội.

Ông Nguyễn Hải Đăng - Chủ tịch UBND phường Mai Dịch cho biết, trong hoàn cảnh nguồn ngân sách, công tác quản lý trật tự còn nhiều hạn chế, việc người dân trong ngõ 43 Doãn Kế Thiện đóng góp kinh phí để trang trí, làm đẹp khu vực mình sinh sống là điều rất đáng trân trọng.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/net-dep-trong-con-ngo-43-doan-ke-thien-quan-cau-giay-342023.html