Nét đẹp cờ người đầu xuân

Mang nét đẹp văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc kết hợp với cuộc đấu trí căng thẳng, hấp dẫn của các kỳ thủ xuất sắc làng cờ xứ Trầm, hội thi cờ người đầu xuân Canh Tý 2020 vẫn giữ được sức hút đối với đông đảo người dân, du khách trong những ngày Tết.

Các quân cờ biểu diễn võ thuật tại hội thi cờ người xuân Canh Tý.

Các quân cờ biểu diễn võ thuật tại hội thi cờ người xuân Canh Tý.

Đã thành thông lệ, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết, hội thi cờ người đầu xuân do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức được coi là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc biệt để phục vụ người dân, du khách vui xuân, đón Tết. Đây là lần thứ 13 hội thi được tổ chức. Tại hội thi, người dân và du khách không chỉ được sống trong không khí rộn ràng, sôi nổi và đầy màu sắc của những quân cờ người, tiếng trống hội, mà còn được theo dõi những màn đấu trí căng thẳng, nước cờ hay của các kỳ thủ hàng đầu của tỉnh. Sức hấp dẫn của hội thi còn thể hiện ở chỗ mỗi nước đi của các kỳ thủ lại được danh kỳ, bác sĩ Trần Cẩm Long bình phẩm, phân tích, từ đó giúp người xem hiểu hơn nét đẹp của một ván cờ, thấy được những màn đấu trí ảo diệu của các kỳ thủ.

Cũng như mọi năm, hội thi cờ người xuân Canh Tý đã được ban tổ chức chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hơn 30 kỳ thủ tranh tài ở vòng đấu loại để chọn 4 gương mặt xuất sắc nhất hội thi vào vòng bán kết, tranh chung kết thi đấu công diễn trước đông đảo người xem gồm: Lê Hùng Sơn, Lưu Minh Hiệp, Thân Đức Công và Lê Hữu Phước. Đây đều là những tay cờ lão luyện, đạt không ít thành tích từ những cuộc thi cờ tướng ở tỉnh, trong nước. Kết quả sau 3 ngày tranh tài, kỳ thủ trẻ Lê Hữu Phước (sinh năm 1990) với những nước cờ hay, táo bạo đã xuất sắc vượt qua tay cờ lão luyện Lưu Minh Hiệp trong trận chung kết để giành giải nhất. Đây không phải lần đầu tiên kỳ thủ Lê Hữu Phước vượt qua kỳ thủ Lưu Minh Hiệp ở trận chung kết hội thi cờ người. Tuổi đời còn trẻ, kỳ nghệ cao thâm, giới chuyên môn đánh giá tài năng của kỳ thủ Lê Hữu Phước sẽ còn tiến xa và là một trong những nhân tố góp phần giúp làng cờ Khánh Hòa ngày càng phát triển.

Bên cạnh tài chơi cờ của các kỳ thủ, một trong những yếu tố tạo nên sức hút, hấp dẫn ở hội cờ người chính là những màn đánh trống, khua chiêng, đấu võ của những quân cờ do các võ sư, võ sinh Câu lạc bộ Cờ người Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thể hiện. Từ những nước đi trên bàn cờ, ăn quân lẫn nhau giữ các kỳ thủ đã được các võ sinh của Võ đường Bích Quang môn Nhà Thiếu nhi thể hiện như một trận chiến giữa 2 đội quân hùng hậu. Cũng từ những màn đơn đả độc đấu của các quân cờ trên bàn cờ người, những nét đẹp của các bộ quyền pháp, binh khí của môn võ cổ truyền dân tộc được trình diễn, quảng bá rộng rãi đến người dân, du khách.

Từ những nét đẹp văn hóa, nghệ thuật, thể thao mang tính truyền thống ấy, hội thi cờ người năm nay vẫn không mất đi sự hấp dẫn, sức thu hút. Điều đó được minh chứng khá rõ tại hội thi, khi các trận đấu của các kỳ thủ diễn ra, rất đông người dân địa phương, khách du lịch trong nước và quốc tế cứ nghe tiếng chiêng, tiếng trống thúc giục gọi mời lại đến vây quanh bàn cờ để cổ vũ cho các kỳ thủ, góp phần mang lại không khí đón Tết nhộn nhịp, vui tươi.

A.N

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/202001/net-dep-co-nguoi-dau-xuan-8147617/