Nét đáng yêu của chị em Việt kiều muốn chơi bóng cho tuyển Việt Nam

Trên sân tập của U19 nữ Việt Nam những ngày qua xuất hiện hai cầu thủ mới. Họ trông giống người nước ngoài, nhưng mang dòng máu Việt và muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Chelsea Le (trái) và Kyah Le là hai cầu thủ nữ Việt kiều muốn thử sức với các đội tuyển nữ Việt Nam. Họ được VFF tạo điều kiện với các buổi tập thử cùng U19 nữ Việt Nam, chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á sắp tới.

Chelsea Le (trái) và Kyah Le là hai cầu thủ nữ Việt kiều muốn thử sức với các đội tuyển nữ Việt Nam. Họ được VFF tạo điều kiện với các buổi tập thử cùng U19 nữ Việt Nam, chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á sắp tới.

Cô em gái Kyah Le sinh năm 2003, chơi khá đa năng trên hàng công. Trong buổi tập cùng U19 nữ Việt Nam, Kyah được HLV Ijiri Akira bố trí chơi tiền vệ công, sau đó là tiền vệ cánh trái.

Quan sát Kyah chơi bóng, có thể thấy điểm mạnh của cô là kỹ thuật. Kyah chuyền bóng tốt cả 2 chân, luôn quan sát đồng đội trước khi nhận bóng.

Cô gái năm nay 16 tuổi cầm bóng tốt trước sự vây hãm của nhiều cầu thủ nữ U19 Việt Nam. Tuy nhiên ở cuối buổi tập, thể lực của Kyah không được tốt như các cầu thủ khác.

Kyah thường tung ra những đường chuyền sáng nước cho đồng đội và cũng tìm ra những khoảng trống để di chuyển vào. Điểm mạnh nhất của cô vẫn là sự khéo léo, còn điểm yếu là thể lực chưa đủ tốt ở độ tuổi mới 16.

Kyah có bố là người Việt Nam còn mẹ là người Mỹ, nhưng cô không có nhiều nét giống người châu Á. Kyah sở hữu những nét đẹp đặc trưng của phương Tây như mũi cao, mắt sâu cùng mái tóc nâu.

Chelsea Le sinh năm 2001, chơi ở vị trí tiền đạo. Cô cao 1m70, tuy không nổi trội ở Mỹ nhưng dễ dàng nhận thấy lợi thế chiều cao của Chelsea khi chơi bóng cùng các cầu thủ nữ Việt Nam.

So với Kyah, Chelsea cũng khéo léo nhưng không bằng. Chơi cao nhất trong đội hình ở buổi đá tập, Chelsea tích cực di chuyển tìm khoảng trống.

Một pha bóng như thế mang về bàn thắng cho Chelsea. Cô thoát xuống rất nhanh, đối mặt thủ môn rồi chuyền cho đồng đội. Bóng bị thủ môn đẩy ra và Chelsea nhanh chân đệm vào.

Sau thời gian tập thử, Kyah và Chelsea Le sẽ chia tay U19 Việt Nam để chờ kết quả đánh giá của HLV Akira và VFF. Nhà cầm quân người Nhật chia sẻ ông đánh giá cao 2 cầu thủ Việt kiều ở kỹ thuật với trái bóng và cảm quan không gian.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/net-dang-yeu-cua-chi-em-viet-kieu-muon-choi-bong-cho-tuyen-viet-nam-post979357.html