Neptune và phòng không của Nga: Ai thắng?

Các tên lửa chống hạm của tổ hợp ZhK-360MTS Neptune sẽ thất bại thảm hại nếu đối đầu với hệ thống phòng không hiện đại của Nga.

Các tên lửa chống hạm của tổ hợp ZhK-360MTS Neptune là loại vũ khí từ thời Liên Xô và gần như không được Ukraine hiện đại hóa, là một loại vũ khí đã lỗi thời. Vì vậy, nó không thể gây nguy hiểm cho hệ thống phòng không Nga, chuyên gia quân sự Viktor Litovkin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của tờ báo PolitRussia.

Tổ hợp tên lửa chống hạm Zhk-360MTS Neptune của Ukraine.

Tổ hợp tên lửa chống hạm Zhk-360MTS Neptune của Ukraine.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Ukraine, đại tá dự bị Oleg Zhdanov tuyên bố rằng, tổ hợp ZhK-360MTS Neptune là loại vũ khí độc nhất vô nhị của Ukraine khiến Nga phải đề phòng. Ông cho biết rằng, cho đến nay tổ hợp tên lửa chống hạm ZhK-360MTS Neptune vẫn chưa bị đánh bại.

Tờ báo Glavred trích dẫn lời ông Zhdanov cho biết rằng, loại tên lửa này có thể bay ở độ cao thấp 3 đến 300 mét với tốc độ cận âm. Các cuộc thử nghiệm cho thấy nó có độ chính xác khá cao, lệch chỉ khoảng vài mét.

Phía Ukraine cho rằng, nếu tổ hợp Neptune được đặt dọc theo bờ Biển Đen và Biển Azov, thì Kiev có thể kiểm soát hoàn toàn không gian biển trong gần 300 km.

Nhà quan sát quân sự, đại tá Viktor Litovkin trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo PolitRussia đã gọi những tuyên bố của ông Oleg Zhdanov là “hoang đường”, mục đích nhằm nâng cao uy tín của vũ khí Ukraine trong mắt người dân.

“Đây là một vũ khí cũ của Liên Xô mà chúng ta đã biết. Hiện tại họ đã hiện đại hóa một phần nào đó, nhưng không mang lại hiệu quả cao. Nó vẫn là loại tên lửa cận âm và các tổ hợp tên lửa Redut, Pantsir, các hệ thống phòng không trên mặt đất như Shilki, Tor-M2 và các hệ thống phòng không hiện đại như Buk-M3 và S-400… đều có thể đánh chặn hệ thống này.

Ông Viktor Litovkin cũng nghi ngờ khả năng Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt loại tên lửa này. Theo ông, kho dự trữ vũ khí này của Liên Xô cũ còn lại ở Ukraine khoảng 10 đến 15 tổ hợp.

“Ngành công nghiệp Ukraine đã sụp đổ hoàn toàn và không thể phục hồi, ngành khoa học vật liệu, đặc biệt là ngành tên lửa gần như không còn. Ukraine được thừa hưởng một số tổ hợp tên lửa này của Liên Xô nhưng chúng chỉ dùng để triển lãm, khả năng chiến đấu rất thấp, vì vậy việc triển khai tổ hợp này ở bờ Biển Đen và Biển Azov gần như không hiệu quả và không thể kiểm soát hạm đội Nga”, chuyên gia này cho biết.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng, hiện tại Nga đang sở hữu những loại vũ khí như hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống tác chiến chống hạm và hệ thống radar, cũng như kho vũ khí tên lửa hạt nhân và hàng không hiện đại, hoàn toàn có khả năng đánh chặn tên lửa của Ukraine.

Trong cuộc đối đầu giữa Ukraine và Nga, nếu Kiev dám tấn công Moscow hoặc gây ra bất kỳ thiệt hại quân sự nào cho phía Nga, hõ sẽ phải nhận thất bại ê chề.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/neptune-va-phong-khong-cua-nga-ai-thang-3429213/