Nepal: Thủ tướng quyết 'đòi lại' lãnh thổ từ Ấn Độ, Hạ viện thông qua bản đồ mới

Ngày 13/6, Hạ viện Nepal đã thông qua một nội dung sửa đổi hiến pháp áp dụng bản đồ chính trị mới tích hợp các khu vực tranh chấp với Ấn Độ.

Hạ viện Nepal đã thông qua một nội dung sửa đổi hiến pháp áp dụng bản đồ chính trị mới tích hợp các khu vực tranh chấp với Ấn Độ. (Nguồn: Quốc hội Nepal)

Bản đồ trên bao gồm các vùng lãnh thổ Lipulekh, Kalapani và Limpiyadhura có tầm quan trọng chiến lược, mà Ấn Độ tuyên bố là một phần của các bang Uttarakhand và Bihar.

Sau khi nhận được phiếu thuận của tất cả 256 nghị sĩ có mặt, dự luật gây tranh cãi này sẽ được chuyển đến Thượng viện Nepal để bỏ phiếu thông qua trước khi Tổng thống Bidhya Devi Bhandari ký phê chuẩn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quy trình này chỉ mang tính hình thức.

Thủ tướng K P Sharma Oli trước đó khẳng định Lipulekh, Kalapani và Limpiyadhura thuộc về Nepal và tuyên bố sẽ "đòi lại" chúng từ Ấn Độ. Còn Ngoại trưởng Pradeep Gyawali từng nhấn mạnh bản đồ mới của Nepal đã được tất cả các chính đảng ở nước này ủng hộ và sẽ là "vĩnh viễn", không có chỗ cho sự thay đổi.

Mối quan hệ giữa New Delhi và Kathmandu trở nên căng thẳng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khai trương một con đường chiến lược quan trọng dài 80 km nối đèo Lipulekh với khu vực Dharchula ở bang Uttarakhand hôm 8/5.

Ấn Độ đã nghiêm khắc yêu cầu Nepal không thực hiện bất kỳ "sự mở rộng nhân tạo" nào trong các yêu sách lãnh thổ sau khi Kathmandu công bố bản đồ mới.

Nguyễn Hoàng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nepal-thu-tuong-quyet-doi-lai-lanh-tho-tu-an-do-ha-vien-thong-qua-ban-do-moi-117447.html