Nepal phát huy tiềm năng du lịch

Sở hữu những đỉnh núi hùng vĩ phủ tuyết trắng xóa và những ngôi chùa cổ kính, Nepal là một điểm đến mới mẻ, đầy hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế. Những nỗ lực thúc đẩy du lịch của Chính phủ Nepal thời gian qua đã góp phần đưa vẻ đẹp thanh bình của đất nước này đến gần hơn với bạn bè thế giới, giúp ngành du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế chủ chốt của quốc gia Nam Á.

Khách du lịch leo núi tại núi Annapurna, miền trung - bắc Nepal. Ảnh INTREPIDTRAVEL

Khách du lịch leo núi tại núi Annapurna, miền trung - bắc Nepal. Ảnh INTREPIDTRAVEL

Thời gian qua, “ngành công nghiệp không khói” của Nepal chứng kiến những kết quả tích cực. Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nepal cho biết, năm 2017, quốc gia này đón hơn 940 nghìn lượt khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là khách du lịch đến từ Ấn Độ và Trung Quốc. Nepal đang thúc đẩy chiến dịch mang tên “Đến thăm Nepal 2020”, một hoạt động quan trọng nhằm phát triển du lịch và giới thiệu các giá trị văn hóa, phong tục tập quán đặc sắc lâu đời của người dân Nepal đến với bạn bè quốc tế. Chiến dịch này được kỳ vọng sẽ nâng số lượng khách du lịch quốc tế đến Nepal lên mức hai triệu lượt khách vào năm 2020; đồng thời là một cột mốc quan trọng trong hành trình đưa Nepal trở thành điểm du lịch hấp dẫn ở khu vực Nam Á. Thời điểm này, Chính phủ Nepal đang gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch nêu trên, bao gồm việc hoàn thành tu sửa và mở rộng các sân bay, nâng cấp hạ tầng trong nước.

Nepal, quốc gia nằm trên triền núi phía nam dãy Himalaya, mang trong mình những nét văn hóa đặc sắc lâu đời. Quốc gia này sở hữu nhiều đỉnh núi cao, trong đó có đỉnh Everest - “nóc nhà” của thế giới. Lumbini thuộc Nepal là một địa điểm hành hương Phật giáo nổi tiếng và đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới. Ngoài ra, quảng trường Durbar ở thủ đô Kathmandu, ngọn núi Xa-rang-cót, ngọn núi Annapurna… cũng là những địa điểm du lịch nổi tiếng tại quốc gia này.

Ngành du lịch Nepal gặp khó khăn sau trận động đất lớn hồi năm 2015 tại nước này, tuy nhiên những năm gần đây đã có sự phục hồi đáng kể. Các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch được chú trọng đẩy mạnh trong nước và ngoài nước. Tháng 3 vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) đã diễn ra hội thảo giới thiệu về tiềm năng du lịch và đầu tư kinh doanh của Nepal. Tại hội thảo, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Nepal tại Thái-lan J.Gurung chia sẻ, Nepal có rất nhiều núi và phong cảnh đẹp; thời gian qua, lượng khách du lịch đến thăm Nepal rất đông. Ông J.Gurung cũng nêu rõ, Nepal kêu gọi thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực như giao thông vận tải, nông nghiệp, du lịch, khai khoáng, giáo dục, y tế, thủy điện…

Tại Hội chợ du lịch Himalaya 2018 diễn ra ở thủ đô Kathmandu của Nepal hồi tháng 6-2018, sự kiện du lịch lớn nhất của nước này trong năm 2018, gần 250 đại biểu đã thảo luận về những biện pháp nhằm phát huy cao nhất tiềm năng du lịch của Nepal. Theo các đại biểu, Nepal cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động quảng bá du lịch, nhất là về mặt truyền thông số; đồng thời chú trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Trong khi đó, theo giới chức ngành du lịch Nepal, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, nước này cũng sẽ chú trọng đào tạo sinh viên ngành du lịch, cung cấp lực lượng hướng dẫn viên chất lượng cao, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia nhiều hơn vào các hoạt động phát triển du lịch, nhất là chiến dịch “Đến thăm Nepal 2020”…, qua đó mở rộng cánh cửa hội nhập của nước này với bạn bè quốc tế.

Đất nước Nepal xinh đẹp với các danh lam thắng cảnh làm say đắm lòng người ngày càng thu hút nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Tín hiệu khởi sắc đã cho thấy những thành công nhất định trong chính sách phát huy tiềm năng ngành du lịch của Nepal, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

NGỌC ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40122402-nepal-phat-huy-tiem-nang-du-lich.html