Nepal gần chạm mốc 400.000 ca bệnh, xe cấp cứu bỏ hoang

Các nhà chức trách và nhân viên y tế ở Nepal đang vật lộn tìm cách kiểm soát dịch bệnh khi số ca COVID-19 tăng nhanh ở nước này.

1200% - đây là tỷ lệ gia tăng số ca COVID-19 ở Nepal chỉ trong vài tuần. Tháng trước, quốc gia nhỏ bé ở khu vực dãy Himalaya với khoảng 31 triệu dân này chỉ có khoảng 100 ca bệnh mới mỗi ngày. Giờ là hơn 8.000.

Tính đến 10/5, Nepal có tổng cộng 395.000 ca COVID-19, 3.720 người chết, 303.000 người hồi phục. Với số ca bệnh mới gia tăng nhanh, nhiều người lo ngại tình hình ở Nepal sẽ trở nên căng thẳng như Ấn Độ.

Quân đội Nepal đưa thi thể bệnh nhân qua đời vì COVID-19 xuống cáng tại Kathmandu, Nepal. (Ảnh: EPA-EFE)

Quân đội Nepal đưa thi thể bệnh nhân qua đời vì COVID-19 xuống cáng tại Kathmandu, Nepal. (Ảnh: EPA-EFE)

Người dân duy trì giãn cách xã hội tại Kathmandu. (Ảnh: Reuters)

Người bệnh qua đời vì COVID-19 tại Kathmandu, Nepal. (Ảnh: DPA)

Đường phố vắng vẻ trong ngày đầu tiên áp đặt lệnh hạn chế chống dịch ở Kathmandu. (Ảnh: EPA-EFE)

Một người bán hàng rong ngồi trước xe cấp cứu bị bỏ hoang ở Kathmandu, Nepal. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Nepal giơ tay chào trước khi hỏa táng các thi thể bệnh nhân qua đời vì COVID-19 ở Kathmandu, Nepal. (Ảnh: AP)

Người nhà bệnh nhân qua đời vì COVID-19 viếng lần cuối cùng tại trung tâm hỏa táng Pashupati. (Ảnh: EPA-EFE)

Nhiều người có người nhà qua đời vì COVID-19 tại Nepal. (Ảnh: AP)

Hỏa táng tập thể các bệnh nhân qua đời vì COVID-19 tại Kathmandu, Nepal. (Ảnh: Reuters)

Một công nhân ngủ trưa trong ngày đầu tiên thực hiện các lệnh hạn chế chống dịch ở Kathmandu. (Ảnh: EPA-EFE)

Thung lũng Kathmandu ở Nepal trong lệnh phong tỏa khi số ca bệnh tăng cao. (Ảnh: DPA)

Một thành viên quân sự Nepal nghỉ ngơi tại trung tâm hỏa táng Pashupati, Kathmandu. (Ảnh: EPA-EFE)

Một số người dân cãi nhau trong khi chờ bữa ăn miễn phí do trung tâm cộng đồng phân phát tại Kathmandu. (Ảnh: EPA-EFE)

Người dân lên những chiếc xe buýt đông đúc về quê. (Ảnh: Reuters)

Các bác sĩ Nepal điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại hành lang phòng cấp cứu ở bệnh viện Kathmandu. (Ảnh: AP)

Một bệnh nhân COVID-19 nằm trong xe cấp cứu bên ngoài bệnh viện. (Ảnh: Reuters)

Phương Anh (Nguồn: South China Morning Post)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-nepal-gan-cham-moc-400-000-ca-benh-xe-cap-cuu-bo-hoang-ar611473.html