Nepal đứng trước thảm cảnh, số ca COVID-19 mới tăng 50 lần sau một tháng

Cách đây một tháng, đất nước 31 triệu dân này chỉ ghi nhận khoảng 100 - 200 ca mới/ngày. Giờ đây, số ca nhiễm mới mỗi ngày đang dần tiệm cận con số 10.000.

Nepal ngày 9/5 ghi nhận 8.777 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên sát mốc 400.000 ca. Thêm 88 ca tử vong được ghi nhận, nâng tổng số ca tử vong ở Nepal lên 3.720 người.

Nepal ngày 9/5 ghi nhận 8.777 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên sát mốc 400.000 ca. Thêm 88 ca tử vong được ghi nhận, nâng tổng số ca tử vong ở Nepal lên 3.720 người.

Riêng thủ đô Kathmandu ngày Chủ nhật ghi nhận 3.161 ca mắc COVID-19 mới.

Sự lây lan nhanh chóng của virus làm dấy lên mối lo ngại, rằng Nepal đang đứng bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng y tế có sức tàn phá khủng khiếp tương tự Ấn Độ, nếu không muốn nói là tồi tệ hơn.

Các chuyên gia tin rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì tỷ lệ dương tính cao cho thấy Nepal dường như chưa phát hiện hết các ca bệnh. Tuần trước, có tới 44% số mẫu xét nghiệm COVID-19 được tiến hành ở Nepal cho kết quả dương tính.

Con số này trái ngược hoàn toàn với tình hình cách đây một tháng, khi đất nước 31 triệu dân này chỉ ghi nhận khoảng 100 - 200 ca mới/ngày. Giờ đây, số ca nhiễm mới mỗi ngày đang dần tiệm cận con số 10.000.

Tính đến ngày 8/5, tình trạng thiếu giường bệnh đã được ghi nhận ở 22 trên 77 địa phương của Nepal.

Bộ Y tế Nepal trong một báo cáo hồi tuần trước thậm chí còn thừa nhận tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tỉ lệ tiêm chủng ở Nepal cũng rất thấp. Tính đến cuối tháng trước, mới chỉ có 7,2% dân số được tiêm ít nhất một liều vắc xin.

Cuộc khủng hoảng y tế ở Nepal bắt đầu nhen nhóm hồi tháng Tư, khi Thủ tướng K P Sharma Oli tuyên bố virus SARS-CoV-2 có thể bị ức chế bằng cách súc miệng nước lá ổi. Trước đó, ông Oli cũng tuyên bố người Nepal có khả năng miễn dịch cao vì ăn rất nhiều gia vị.

Vì chủ quan, người dân vẫn tiếp tục tham gia các cuộc tụ tập tôn giáo, thậm chí đến Ấn Độ để dự lễ hội Kumbh Mela – sự kiện siêu lây lan đã khiến Ấn Độ “vỡ trận”. Cựu Quốc vương Gyanendra Shah và Hoàng hậu Komal Shah của Nepal đã phải nhập viện vì mắc COVID-19 sau khi dự lễ Kumbh Mela ở nước láng giềng.

Hàng nghìn người Nepal đã tập trung tại thủ đô để kỷ niệm lễ hội tôn giáo lớn Pahan Charhe. Những người khác đã cùng nhau đến Bhaktapur, một thành phố gần đó để kỷ niệm lễ Bisket Jatra. Một tấm biển ủng hộ sự kiện có nội dung: "Lễ hội còn quý giá hơn mạng sống của chúng ta."

Vào ngày 24/4, khi cả nước báo cáo hơn 2.400 ca bệnh mới, Thủ tướng Oli đã được truyền thông địa phương vây quanh khi ông tham gia khánh thành một công trình mới để thay thế tòa tháp bị phá hủy trong trận động đất năm 2015.

Năm ngày sau, vào ngày 29/4, khi số ca mắc mới hàng ngày tăng gấp đôi lên hơn 4.800, chính phủ đã quyết định áp dụng lệnh phong tỏa hai tuần ở thủ đô.

Từ ngày 6/5, tất cả các chuyến bay quốc tế đã tạm thời bị đình chỉ. Các quy tắc hạn chế tụ tập được áp dụng ở 46 trong số 77 tỉnh.

Chính phủ Nepal cũng đang nỗ lực tăng cường cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe. Tuần trước, nước này đặt hàng 20.000 bình oxy từ nước ngoài, khi nhu cầu về oxy y tế tăng gấp ba lần.

Quân đội Nepal đã bắt đầu mở rộng các cơ sở y tế ở khu vực giáp biên giới với Ấn Độ để phục vụ cho số lượng lớn công nhân Nepal về nước.

Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn còn ở phía trước, khi có nhiều lễ hội đang đến gần. Lễ hội “Rato Macchidranath” sẽ diễn ra vào cuối tháng này gần Kathmandu. Ban tổ chức cho biết họ sẽ áp dụng các biện pháp giữ khoảng cách và bắt buộc người tham gia phải đeo khẩu trang.

Ảnh: AP, Reuters, EPA-EFE

Minh Hạnh

Theo India Express

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nepal-dung-truoc-tham-canh-so-ca-covid-19-moi-tang-50-lan-sau-mot-thang-post1335317.tpo