Nepal đóng cửa các văn phòng Chính phủ 15 ngày vì Covid-19

Đợt bùng phát mới của virus SARS-CoV-2 đã buộc Chính phủ Nepal phải đóng cửa các văn phòng trong 15 ngày tới.

Ngày 7/8, Chánh văn phòng quận của vùng thung lũng Kathmandu, ông Janakraj Dahal cho biết, tình hình dịch Covid-19 tại quốc gia trên dãy Himalaya này đang rất phức tạp.

Cảnh sát Nepal sử dụng thiết bị bay để chống dịch Covid-19. (Ảnh: Flickr)

Cảnh sát Nepal sử dụng thiết bị bay để chống dịch Covid-19. (Ảnh: Flickr)

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới đang gia tăng nhanh đi kèm nhiều trường hợp tử vong. Các bệnh viện lớn của Nepal hiện đã rơi vào tình trạng quá tải buộc nhiều người bệnh phải điều trị tại nhà.

Hôm 5/8, chính phủ Nepal đã áp dụng lệnh phong tỏa một phần tại nhiều vùng của đất nước. Bộ Nội vụ nước này cũng đã công bố danh sách 14 quận phải áp dụng lệnh này do số ca mắc và số người tử vong vì Covid-19 tiếp tục tăng đột biến.

Theo thông báo mới nhất, sẽ có 6 quận tại nước này sẽ phải thực hiện lệnh cấm di chuyển hoàn toàn, 8 quận còn lại sẽ thực hiện lệnh cấm từng phần./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nepal-dong-cua-cac-van-phong-chinh-phu-15-ngay-vi-covid19-1080311.vov